Nghi can khai thủ súng phòng thân khi đi mua bán ma túy

Ngày 14-9, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai với Huỳnh Tấn Anh (23 tuổi, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) và Nguyễn Ngọc Bình (40 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hôm 9-9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Phú Nhuận và Công an phường 7 phát hiện Tấn Anh đang đi bộ trên đường Trần Kế Xương có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Tấn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Công an phát hiện giỏ xách Anh đeo trên người có hai gói nylon chứa ma túy đá với trọng lượng 24,0442 gram. Tấn Anh khai mua số ma túy trên từ người đàn ông tên P. (ngụ quận Thủ Đức) rồi đi bán lẻ kiếm lời.

Ngoài ra cơ quan chức năng còn thu giữ trong người của Tấn Anh một khẩu súng Rulo cùng năm viên đạn trong ổ đạn.

Anh khai lấy cắp khẩu súng này từ một người bạn do thấy đẹp, nhưng không biết đó là súng thật hay giả và thường mang theo bên người để phòng thân. 

Khám xét trên người Tuấn Anh, công an phát hiện ma túy và một khẩu súng. Ảnh: CA

Từ lời khai của nam thanh niên, công an tiếp tục truy bắt các đối tượng khác liên quan. Riêng hành vi cất giữ súng của Tấn Anh, cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định để có biện pháp xử lý.

Trước đó, vào ngày 10-8, tại trước căn nhà trên đường Phan Đình Phùng (phường 17, quận Phú Nhuận), lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Phú Nhuận bắt quả tang Nguyễn Ngọc Bình (40 tuổi, ngụ quận 11) đang chuẩn bị bán ma túy cho người nghiện.

Công an thu giữ là bảy gói nylon chứa tinh thể không màu. Bình khai đó là đều ma túy tổng hợp. Bản thân Bình cũng nghiện nên mua ma túy về vừa bán kiếm lời và sử dụng... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm