Nghỉ đá bóng, Kaka làm gì?

(PLO)- Cựu tiền vệ tuyển Brazil, AC Milan, Real Madrid sẽ tỉ thí với những huyền thoại chạy đường dài tại Paris tới đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kaka sẽ làm VĐV đua Marathon lần đầu ở cuộc đua Marathon Berlin sắp tới. Thật thú vị khi Kaka tiết lộ rằng, chạy Marathon sẽ là điều thú vị vô cùng, vì trước khi đến với bóng đá, anh suýt chút nữa trở thành VĐV Marathon theo truyền thống thể thao gia đình.

Trong gia đình của Kaka thì ông bố và anh trai là những VĐV chuyên nghiệp chuyên trị cự ly dài. Thời gian qua, bố của Kaka bị nhiễm COVID-19 và phải nằm viện điều trị đến 45 ngày.

Kaka tham dự cuộc thi Berlin Marathon. Ảnh: Getty

Kaka tham dự cuộc thi Berlin Marathon. Ảnh: Getty

Kaka bảo rằng dù lần đầu tham dự Berlin Marathon nhưng anh sẽ có nhiều kinh nghiệm do người anh và ông bố truyền lại, còn tính cạnh tranh và “chiến lược, đấu pháp” lẫn việc phân phối sức để chạy 42km thì anh có thừa kinh nghiệm vì là cầu thủ bóng đá anh biết đưa ra chiến thuật tấn công, bảo toàn sức lực và khi nào nên bung sức.

Kaka nói rằng, bố của anh không còn chạy được nữa, tuy nhiên ông ấy vẫn có thể truyền đạt cho anh những kinh nghiệm quý báu về cách thi đấu trên đoạn đường dài 42km và có nhiều đối thủ cạnh tranh.

Giải Berlin Marathon tới là giải đấu có cả tuyến VĐV nghiệp dư và chuyên nghiệp trên toàn thế giới nên việc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Kaka cho mình là VĐV hạng nghiệp dư mà thôi và anh sẽ so tài ở phân khúc này, rồi sau đó xem xét mới tham gia hạng chuyên nghiệp.

Cựu tiền vệ tuyển Brazil nói: “Tôi vô cùng phấn khích khi tham dự giải này vì những người tranh tài cùng tôi cũng rất giàu kinh nghiệm và rất khỏe. Tuổi tác không cho phép tôi chơi bóng đá đỉnh cao nữa, song tôi bước sang một lĩnh vực mới lại cũng tràn đầy tính cạnh tranh và phù hợp tuổi tác.

Kaka còn cho báo chí biết rằng, anh tin tưởng để hoàn thành cự ly 42km, anh sẽ chạy dưới 4 giờ đồng hồ. Cụ thể Kaka đặt mục tiêu 3 giờ 40 phút.

Rất nhiều cầu thủ bóng đá sau khi giải nghệ tham gia những cuộc chạy, những cự ly và các môn phối hợp rất khắc nghiệt. Chẳng hạn như năm ngoái, cựu đội trưởng tuyển bóng đá Nga Smertin từng vô địch giải chạy trên băng, bơi trong hồ nước đóng băng trong cuộc thi diễn ra trên mặt hồ Baican ở Siberia của Nga. Smertin về nhất với tổng cự ly 40km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm