Nghi phạm dí dao, ép cô gái vào nhà vệ sinh cướp bông tai ở Bình Tân bị bắt

(PLO)- Nam thanh niên dí dao vào cổ, ép cô gái vào nhà vệ sinh ở quận Bình Tân, TP.HCM để cướp đôi bông tai đã bị công an bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-3, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Nguyễn Viết Minh (28 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Minh chính là nghi phạm dùng dao dí vào cổ cô gái rồi ép vào nhà vệ sinh để cướp bông tai mà PLO đã đưa tin.

Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 20-3, Minh đi vào một nhà kho chứa hàng trong hẻm đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân).

Lúc này, chị TND (17 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đang đứng coi kho thì Minh tiếp cận, dùng dao kề cổ uy hiếp, buộc cô gái vào nhà vệ sinh tháo đôi bông tai đưa ra. Nghi phạm sau đó tẩu thoát bằng xe máy.

Theo trình báo, đôi bông tai vàng trị giá hơn 2 triệu đồng. Chị D cũng bị trầy xước ở cổ sau vụ việc.

Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM tập trung điều tra, truy xét.

Minh nhanh chóng được xác định là nghi phạm trong vụ việc. Đến tối 21-3, Minh bị Công an quận Bình Tân, Phòng PC02 phối hợp với Công an quận 12 bắt tại một nhà trọ trên địa bàn quận 12.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm