Nghi phạm sát hại người sau va chạm giao thông bị bắt

(PLO)- Do bị dùng thước đánh vào đầu nên Quang đã rút dao gắn trên xe đâm, chém khiến anh C ngã gục xuống đường và tử vong trên đường vào viện cấp cứu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-7, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đại Quang (32 tuổi, trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) vì liên quan đến vụ dùng dao đâm chết người sau va chạm giao thông.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quang, Công an quận Ngô Quyền đã thu giữ được con dao mà nghi can sử dụng để gây án, một xe mô tô và nhiều đồ vật có liên quan.

Theo lời khai nhận của Quang, do bị dùng thước đánh vào đầu nên Quang đã rút dao gắn trên xe tấn công khiến anh C ngã gục xuống đường và tử vong trên đường vào viện cấp cứu.

Nghi phạm Nguyễn Đại Quang tại Công an quận Ngô Quyền. Ảnh CTV

Nghi phạm Nguyễn Đại Quang tại Công an quận Ngô Quyền. Ảnh CTV

Như PLO đã đưa tin, tối 18-7, anh Trần Cao C. (39 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) chạy xe máy chở theo một người di chuyển từ hướng đường Nguyễn Văn Linh về nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng.

Đến ngã tư chân cầu vượt Lạch Tray, anh C chạy xe vượt một xe máy nhãn hiệu Honda Wave, do Nguyễn Đại Quang điều khiển chở theo một người phụ nữ ngồi sau.

Sau khi bị tạt đầu xe, Quang đã đuổi theo anh C đến đoạn trước cửa số nhà 122A, Nguyễn Bỉnh Khiêm, hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, Quang đã lấy dao ở yếm xe đuổi chém anh C.

Quá bất ngờ, anh C đã bị chém vào đùi, nhưng do vết thương ở đùi trúng động mạch chủ, mất nhiều máu nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây ra án mạng, Quang và người phụ nữ đi cùng đã rời khỏi hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm