Nghịch lý giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan

Bóng đá Thái Lan có những ngôi sao triệu đô, nền bóng đá chuyên nghiệp được đánh giá cao hơn Việt Nam rất nhiều nhưng thành tích của họ thì đang chựng lại và bị Việt Nam qua mặt.

Theerathon Bunmathan vừa ký hợp đồng giá triệu euro với Yokohama F Marinos.

Chẳng ai xa lạ với ngôi sao Chanathip đang chơi cho Consadole Sapporo sau 1, 5 mùa bóng mượn từ Muangthong. Chanathip ký hợp đồng với CLB này với giá 6,1 triệu USD. Anh là một trong những trụ cột giúp Sapporo cất cánh và mùa này về nhì J-League có suất dự Champions League, so với mùa năm ngoái về thứ tư.

Mùa J-League 2019 vừa kết thúc, CLB Yokohama F Marinos vô địch J-League 1. Ở đó có tuyển thủ Thái Lan Bunmathan là thành viên trụ cột và tuyển thủ Thái Lan này vừa được CLB Nhật ký hợp đồng thi đấu giá 1 triệu euro.

Nhìn vào các bảng đấu AFC Champions League 2020 thì Thái Lan có tổng cộng hai suất Champions League.

Điều đáng nói là khi các cầu thủ Việt Nam được ký kết với những CLB của những nền bóng đá mạnh thì thường đó là những phi vụ có tính thương mại, thử việc.

Ngay cả trước đây, Công Vinh đầu quân cho Consadole Sapporo khi đội này còn J-League 2 cũng thế. Tương tự, Công Phượng ký với Mito Hollyhock và Tuấn Anh đá cho Yokohama ở J-League nhiều năm trước… vẫn chỉ là những hợp đồng mang tính thương mại. Các cầu thủ Việt Nam không khẳng định được chuyên môn, đóng góp trên sân như Chanathip hay Bunmathan của Thái Lan.

Chưa hết, nền bóng đá Thái Lan trong vòng 5-6 năm gần đây không còn tham dự cúp hạng 2 châu lục, tức AFC Cup.  Nếu Thái Lan có tổng cộng hai suất dự AFC Champions League thì Việt Nam chỉ có… nửa suất.

Chanathip, trụ cột của Consadole Sapporo chơi J-League 1.

Mùa bóng 2020 ở Champions League, Thái Lan có nhà vô địch Thai-League 2019 là Chiang Rai được vào thẳng vòng bảng của giải đấu hàng đầu cấp CLB, Thái Lan còn có “hai nửa” suất khác đá Champions League, tức đi đá play off.

Trong khi đó những năm gần đây, nhà vô địch V-League Hà Nội FC cũng chỉ có nửa suất mà thôi. Mùa bóng 2020, á quân V-League CLB TP.HCM cũng chỉ có nửa suất dự Champions League. CLB TP.HCM phải đá play off với á quân Thai-League là Buriram. Nếu thắng, TP.HCM đá tiếp play off với đại diện của Trung Quốc…

Nếu TP.HCM không vượt qua được thì họ sẽ xuống đá AFC Cup cùng một CLB khác của Việt Nam là Than Quảng Ninh.

Các CLB Thai-League 1 của Thái Lan đủ chuẩn chuyên nghiệp theo yêu cầu của AFC nên đội vô địch Thai-League lập tức có trọn một suất đá Champions League, cùng với đó là hai nửa suất khác.

Từ lâu bóng đá Thái đã đáp ứng được chuẩn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nghịch lý là họ đang bị bóng đá Việt Nam qua mặt dù các CLB V-League chưa đáp ứng được đủ chuẩn do AFC đưa ra.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nguyễn Xuân Son xóa bỏ hoài nghi về ngoại binh nhập tịch

Nguyễn Xuân Son xóa bỏ hoài nghi về ngoại binh nhập tịch

(PLO)- Bóng đá không chỉ là trò chơi của những con số, chiến thuật hay danh hiệu, mà còn là câu chuyện của bản sắc, của những cầu thủ sẵn sàng cống hiến như Nguyễn Xuân Son, cho một quốc gia không phải nơi họ sinh ra.

HLV Kim Sang-sik và bài toán vắng Nguyễn Xuân Son

HLV Kim Sang-sik và bài toán vắng Nguyễn Xuân Son

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình đầy thách thức tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 mà không có chân sút hay nhất Nguyễn Xuân Son, nó có thể sẽ khiến HLV Kim Sang-sik mệt mỏi.

Nguyễn Xuân Son tranh giải Cống hiến

Nguyễn Xuân Son tranh giải Cống hiến

(PLO)- Ban tổ chức báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đã công bố giải Cống hiến lần 19 năm 2025 với các đề cử chính thức trên cả hai hệ thống là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

VFF đột phá với 2 chuyên gia Nhật Bản

VFF đột phá với 2 chuyên gia Nhật Bản

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã bổ nhiệm chuyên gia Nhật Bản Yutaka Ikeuchi làm cố vấn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội tuyển U-17 quốc gia trước thềm giải châu Á 2025 và tái ký hợp đồng với ông Koshida Takeshi.

Nguyễn Xuân Son và bước chuyển mình của bóng đá Việt Nam

Nguyễn Xuân Son và bước chuyển mình của bóng đá Việt Nam

(PLO)- Chân sút Nguyễn Xuân Son tỏa sáng rực rỡ tại AFF Cup 2024 góp phần giúp bóng đá Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á, đồng thời đã khơi dậy làn sóng nhập tịch mạnh mẽ và phù hợp trong giới ngoại binh V-League, cùng lực lượng cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở nước ngoài.

Tuyển Việt Nam và thách thức Malaysia ở Asian Cup

Tuyển Việt Nam và thách thức Malaysia ở Asian Cup

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 khởi tranh từ tháng 3-2025 với tinh thần của nhà vô địch Đông Nam Á mà đối thủ lớn nhất là Malaysia có nhiều ngoại binh nhập tịch.