Nghịch lý: Người Anh sợ sao đội Pháp chấn thương nghỉ thi đấu

Đây là trận đấu rất khó khăn với Pháp và họ phải nhờ đến tình huống cố định mới giải quyết trận đấu. Olivier Giroud vẫn được HLV Didier Deschamps tin tưởng xếp đá cao nhất trên hàng công tuyển Pháp. Nhưng những gì tiền đạo của Chelsea làm được là con số 0 tròn trĩnh như những trận vừa qua ở World Cup.

Giroud bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vì sự chậm chạp của mình.

Giroud vẫn chưa ghi được bàn nào ở World Cup dù mang danh tiền đạo cắm. Nguy hại hơn, Giroud đã cho thấy mình “gỗ” thế nào khi bỏ qua rất nhiều cơ hội của tuyển Pháp bằng những pha xử lý bằng chậm chạp, vụng về và lóng ngóng.

Ở trận đấu này, “chân gỗ” Giroud không ít lần nằm sân, thậm chí người ta thấy Giroud thi đấu với cái chân “sưng vù” bất thường và anh bị thay bằng Steven N'Zonzi ở phút 85.

Trước đó, sau trận thắng Pháp thắng Uruguay 2-0 ở tứ kết, HLV Didier Deschamps lại khen Giroud hết lời, rằng anh tuy không ghi bàn nhưng đóng góp rất lớn vào lối chơi chung của tuyển Pháp. Didier Deschamps khẳng định Giroud là người hùng thầm lặng, sẵn sàng làm nền cho các cầu thủ khác trong tuyển Pháp tỏa sáng.

Hiện chưa biết tình trạng chấn thương của Giroud thế nào. Trong khi người Pháp vẫn chưa lên tiếng thì người Anh lại sốt sắng lo lắng giùm. Điều nghịch lý và buồn cười là họ sợ Giroud dính chấn thương nặng bỏ lỡ trận chung kết World Cup.

Giroud bị HLV Didier Deschamp thay ra sân phút 85.

Nhiều người Anh tin rằng có Giroud trên sân, tuyển Pháp sẽ vô hại và bớt mạnh hơn. Việc Giroud không thể thi đấu có khi lại là điều có lợi cho HLV Didier Deschamps và tuyển Pháp. Một khi Giroud không thể thi đấu ở trận chung kết World Cup 2018 ở Moscow thì nhiều khả năng tiền đạo Ousmane Dembele của Barcelona sẽ là lựa chọn thay thế.

Đây là cầu thủ rất trẻ, tài năng, chơi kỹ thuật và cực kỳ nhanh. Đó là lý do Barcelona không ngại bỏ ra đến cả trăm triệu euro mua anh về từ Borussia Dortmund. Người Anh dường như quá tự tin rằng đội bóng con cưng của mình sẽ lọt vào trận chung kết World Cup trong khi họ còn chưa đá trận bán kết với Croatia.

Giroud thi đấu với cái chân sưng bất thường.

Ngay cả HLV Gareth Southgate và các cầu thủ Anh dường như cũng nghĩ như vậy khi buổi tập hôm qua, không biết vô tình hay cố ý mà các cầu thủ Anh lại có bài tập vui, độc, lạ là tập luyện với những con gà trống cao su. Mà ai yêu bóng đá cũng biết, “gà trống Gaulois” lại là biệt danh và là biểu tượng của đội tuyển Pháp.

Buổi tập đó của tuyển Anh còn diễn ra trước khi Pháp thắng Bỉ để lọt vào chung kết World Cup…

Người Anh mong Giroud khỏe mạnh.

Thống kê của một fan trên Twitter cho thấy Giroud dứt điểm tệ thế nào ở World Cup 2018, 13 cú sút và 0 bàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm