Nghịch tử sát hại cha lãnh án chung thân

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm, y án tù chung thân đối với bị cáo Võ Văn Lỹ (sinh năm 1983, Long An) về tội giết người. Bị hại là ông Võ Văn Mướt, cha ruột của bị cáo. 

Ảnh minh họa

Theo hồ sơ, ngày 12-5-2019, sau khi uống bia cùng bạn, ông Mướt la mắng vợ và Lỹ về việc đào ao nuôi cá thua lỗ dẫn đến nợ nần. Ông Mướt còn giơ tay định đánh vợ nhưng bà bỏ ra sau nhà. Ông Mướt tiếp tục la mắng Lỹ.

Về phần Lỹ, trước khi về nhà cũng đã uống rượu cùng bạn. Bị ông Mướt la mắng, Lỹ bèn ra sau nhà lấy dao tấn công cha mình khiến ông Mướt gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Ngày 14-11-2019, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lỹ tù chung thân. Sau đó, bị cáo và đại diện bị hại đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX phúc thẩm nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Xuất phát từ việc bị ông Mướt la mắng, bị cáo đã dùng dao là hung khí nguy hiểm chém nhiều nhát vào vùng đầu, vai khiến nạn nhân tử vong.

Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, sau khi phạm tội thành thật khai báo, ăn năn, hối cải. Từ đó, HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đại diện bị hại, giữ nguyên án sơ thẩm.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

Dàn cựu lãnh đạo Vinafood II gây thiệt hại hơn 113 tỉ đồng

Dàn cựu lãnh đạo Vinafood II gây thiệt hại hơn 113 tỉ đồng

(PLO)- Cựu Tổng giám đốc Vinafood II Trương Thanh Phong cùng các bị can khác đã chuyển quyền sử dụng khu đất 132 Bến Vân Đồn mà không thẩm định giá lại tài sản; làm trái quy định pháp luật về quản lý tài sản nhà nước, quản lý vốn nhà nước.