Nghiên cứu về miễn dịch đoạt Nobel Y học

Ủy ban Nobel nhận định các phát hiện của ba nhà khoa học đã giúp nhận biết các giai đoạn của phản ứng miễn dịch bẩm sinh và thích ứng, qua đó mở ra các phương hướng mới để phòng, chống các bệnh nhiễm trùng, ung thư và viêm.

Hệ miễn dịch con người gồm hai phần: bẩm sinh và thích ứng. Hệ miễn dịch bẩm sinh sẽ phản ứng ngay và ngăn chặn nhiễm trùng. Hệ miễn dịch thích ứng mất thời gian lâu hơn để kích hoạt nhưng có thể tiêu diệt nhiễm trùng và bảo vệ lâu dài. Đây là giai đoạn cuối của quá trình phản ứng của hệ miễn dịch giúp loại bỏ vi sinh vật khỏi cơ thể.

Hai GS Bruce Beutler và Jules Hoffmann đã có phát hiện mới về kích hoạt hệ miễn dịch bẩm sinh trong khi GS Ralph Steinman đã phát hiện tế bào tua và vai trò của tế bào này trong hệ miễn dịch thích ứng.

Năm 1996, GS Jules Hoffmann phát hiện ra gien Toll, yếu tố cần thiết để kích hoạt hệ miễn dịch bẩm sinh ở ruồi giấm. Không có gien này ruồi giấm không thể nhận diện nhiễm trùng do vi khuẩn và phản ứng chống lại.

GS Bruce Beutler phát hiện một loại gien tương tự gien Toll vào năm 1998. Từ đó, hàng chục gien giống gien Toll đã được phát hiện.

Nghiên cứu về miễn dịch đoạt Nobel Y học ảnh 1

Từ trái qua GS Bruce Beutler, GS Jules Hoffmann, GS Ralph Steinman.

Trong khi đó, năm 1973, GS Ralph Steinman phát hiện tế bào tua. Ông chứng minh tế bào tua có chức năng như cầu nối giữa hai hệ miễn dịch và có khả năng quyết định nên kích hoạt hệ miễn dịch thích ứng hay không.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Lars Klareskog nhận định: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ có nhiều vaccine mới và tốt hơn để chống lại vi khuẩn. Điều này rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay khi vi khuẩn ngày càng tăng khả năng chống kháng sinh”.

GS Annika Scheynius, thành viên Ủy ban Nobel, cho rằng các phát hiện này sẽ giúp cải thiện sức khỏe cho các bệnh nhân bị ung thư, mắc các bệnh viêm và các bệnh tự miễn dịch.

Bruce Beutler sinh năm 1957, nhận bằng bác sĩ y khoa ở ĐH Chicago (Mỹ) năm 1981, sau đó nghiên cứu tại ĐH Rockefeller và ĐH Texas. Từ năm 2000 đến nay, ông làm việc với tư cách giáo sư di truyền học và miễn dịch học tại Viện Nghiên cứu Scripps ở California.

Ralph Steinman sinh năm 1943, lấy bằng bác sĩ y khoa ở ĐH Y khoa Harward (Mỹ) năm 1968. Từ năm 1988 đến nay, ông là giáo sư miễn dịch học ở ĐH Rockefeller (Mỹ) kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về miễn dịch học và bệnh miễn dịch của trường ĐH này. Ông vừa qua đời ngày 30-9 vì ung thư tuyến tụy. Kết quả chẩn đoán cho thấy ông mắc bệnh cách đây bốn năm. Ông đã duy trì cuộc sống bằng cách sử dụng phương pháp miễn dịch trị liệu dựa vào tế bào tua do ông nghĩ ra.

Jules Hoffmann sinh năm 1941, lấy bằng tiến sĩ sinh học ở ĐH Strasbourg (Pháp) năm 1969. Từ năm 1974 đến 2009, ông là giám đốc phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học ở ĐH Strasbourg. Từ năm 2007 đến 2008, ông giữ chức chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Pháp.

LÊ LINH (Theo AP, The Local, BBC, Nobelprize.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm