Ngoại trưởng Mỹ điện tân Bộ trưởng Ngoại giao TQ

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken điện tân Bộ trưởng Ngoại giao TQ Tần Cương. Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác ngoại sự Trung ương TQ Vương Nghị cam kết điều chỉnh quan hệ Mỹ-Trung theo hướng lành mạnh và ổn định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trên Twitter hôm 1-1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông đã có cuộc điện đàm với tân Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương.

Tân Bộ trưởng Ngoại giao TQ Tần Cương (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Đại sứ quán TQ tại Mỹ/AFP

Tân Bộ trưởng Ngoại giao TQ Tần Cương (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Đại sứ quán TQ tại Mỹ/AFP

Theo ông Blinken, hai nhà ngoại giao hàng đầu đã thảo luận về mối quan hệ Mỹ-Trung và việc duy trì đường dây liên lạc mở giữa hai nước.

Như vậy, đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Blinken và người đồng cấp Trung Quốc sau khi ông Tần được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao hôm 30-12, thay thế ông Vương Nghị. Ông Tần trước đó là Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ từ năm 2021.

Cùng ngày 1-1, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Mỹ và Trung Quốc nên theo đuổi con đường đối thoại thay vì đối đầu nhau, đồng thời hai bên cũng cần tránh lặp lại sai lầm của cuộc Chiến tranh Lạnh trong quá khứ, theo hãng Reuters.

Đó là một phần nội dung trong bài báo do chính ông Vương chắp bút và đăng tải trên tạp chí Cầu Thị. Đây cũng là bài bình luận công khai đầu tiên của ông Vương sau khi được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, thay thế người tiền nhiệm Dương Khiết Trì.

Ông Vương Nghị phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9-2022 khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Eduardo Munoz/REUTERS
Ông Vương Nghị phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9-2022 khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Eduardo Munoz/REUTERS

Cụ thể, trong bài báo, ông Vương cam kết điều chỉnh mối quan hệ Trung-Mỹ nhưng cũng tuyên bố sẽ chống lại “mọi hình thức bá quyền".

“Trong năm qua, chúng ta đã không ngừng tìm kiếm các con đường đúng đắn để hai nước lớn là Trung Quốc và Mỹ hoà thuận với nhau. Hai nước nên thiết lập một cách thức hòa hợp dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, cùng chung sống hoà bình và hợp tác cùng có lợi cũng như đưa quan hệ Trung-Mỹ trở lại con đường lành mạnh và ổn định” - ông Vương viết.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc khẳng định sẽ “áp dụng những thỏa thuận mà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ đã đạt được, tìm cách thiết lập các nguyên tắc chỉ đạo trong quan hệ Mỹ-Trung và điều chỉnh mối quan hệ song phương này", theo tờ South China Morning Post.

Thế giới trong thế kỷ 21 phải tránh lặp lại sai lầm của 'Chiến tranh Lạnh'. Hai nước cần có cái nhìn đúng đắn về chính sách đối nội và đối ngoại cũng như ý định chiến lược của nhau, thiết lập quan điểm đối thoại thay vì đối đầu, đôi bên cùng có lợi thay vì tư duy được mất” - ông Vương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, trong bài báo với mục đích đánh giá chính sách đối ngoại của Bắc Kinh trong năm 2022 và đặt ra những mục tiêu cho năm mới, ông Vương cam kết làm sâu sắc quan hệ với Nga và đạt được liên lạc cấp cao gần gũi với châu Âu. Ông cũng tuyên bố sẽ tăng cường sự hội tụ lợi ích chung với các nước láng giềng.

Trong bài báo, ông Vương cũng cam kết đấu tranh chống lại “mọi hình thức bá quyền”, đẩy lùi mọi nỗ lực của “các thế lực bên ngoài” nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc cũng như bảo vệ chủ quyền và an ninh của Trung Quốc.

Vào tháng 10-2022, ông Vương được bầu vào Bộ Chính trị Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX và được đồn đoán sẽ đảm nhận vai trò của ông Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm