Ngoại trưởng Mỹ-Trung hội đàm, kêu gọi phát triển quan hệ song phương lành mạnh, ổn định

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hội đàm bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức), kêu gọi cùng phát triển quan hệ Mỹ-Trung lành mạnh, ổn định và bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2, bên lề Hội nghị an ninh Munich (Đức), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị đã hội đàm. Trong cuộc gặp này, 2 nhà ngoại giao kêu gọi cùng nhau phát triển quan hệ Mỹ-Trung theo hướng lành mạnh, ổn định và bền vững, theo tờ China Daily.

China Daily dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao TQ rằng trong cuộc gặp, ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 2 nước là tuân theo chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo 2 bên để tạo ra một mối quan hệ song phương Mỹ-Trung ổn định, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

Quan hệ Mỹ-Trung (2).png
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (bên trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hội đàm bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức) hôm 16-2. Ảnh: AFP

Ông Vương còn nhắc lại cuộc gặp giữa Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại San Francisco (bang California, Mỹ) hồi cuối tháng 11-2023, cho rằng hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm sâu sắc về các chiến lược và định hướng liên quan quan hệ Mỹ-Trung.

Trong khi đó, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 2 nhà ngoại giao có một cuộc hội đàm “thẳng thắn, mang tính xây dựng”.

Theo đó, cả hai nhà ngoại giao đều công nhận tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc mở. Hai bên cũng cam kết tiếp tục thực hiện các cuộc tham vấn và gặp gỡ cấp cao trong nhiều lĩnh vực quan trọng trong những tháng tới.

Theo SCMP, những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung ngày càng “ấm nồng” hơn.

Bên cạnh đó, ông Blinken và ông Vương Nghị cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh ở eo biển Đài Loan, Biển Đông, bán đảo Triều Tiên, và các cuộc xung đột tại Trung Đông, Ukraine. Theo đó, hai nhà ngoại giao cam kết các quan chức cấp cao hai bên sẽ nỗ lực làm việc giúp giải quyết bất hòa tại những khu vực này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm