Ngôi trường nổi tiếng với ‘Góc sẻ chia’ tròn 60 năm thành lập

(PLO)- Hiện tại, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có hơn 800 cán bộ, viên chức, trong đó có 39 PGS, 205 Tiến sĩ và hơn 300 Thạc sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-10, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển trường.

Theo PGS-TS Lê Hiếu Giang, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường, trường được hình thành và phát triển trên cơ sở Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật - thành lập ngày 5-10-1962. Sau đó đổi tên thành Trung tâm Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ - Thủ Đức và nâng cấp thành Trường ĐH Giáo dục Thủ Đức vào năm 1974.

Đến ngày 27-1-1976, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở Trường ĐH Giáo dục Thủ Đức. Năm 1984, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức hợp nhất với Trường Trung học Công nghiệp Thủ Đức và đổi tên thành Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

PGS-TS Lê Hiếu Giang cho hay hiện tại, trường có hơn 800 cán bộ, viên chức, trong đó có 39 PGS, 205 Tiến sĩ và hơn 300 Thạc sĩ. Hiện trường đã có 14 chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế và trong tháng 11-2022 tới đây, nhà trường sẽ có thêm 4 chương trình được kiểm định chất lượng quốc tế theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Được biết, đây là một trong những ngôi trường có thế mạnh trong các hoạt động chuyển đổi số, từ phương pháp giảng dạy, quản lý dạy học số, hoạt động trải nghiệm….

Bên cạnh đó, trường luôn thu hút sự quan tâm của phụ huynh, sinh viên, thí sinh bởi các chính sách chăm lo cho sinh viên trong mọi mặt, từ học tập và đời sống, rèn luyện kỹ năng sống và tìm việc làm bán thời gian...

Trong đó phải kể đến "Góc sẻ chia UTE" được trường khai trương từ năm 2017 nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho những sinh viên khó khăn. Góc sẻ chia bao gồm các khu dịch vụ: sách, lương thực, quần áo, xe đạp, giày dép… được vận động từ các mạnh thường quân để cho sinh viên sử dụng miễn phí. Đặc biệt, mỗi tuần, nơi này còn tổ chức đợt phát cơm trưa miễn phí cho sinh viên khó khăn. Như trong đợt nhập học vừa qua, hàng trăm tân sinh viên đã được nhận những suất cơm, nước uống… miễn phí.

Một góc cho sinh viên sử dụng xe đạp, quần áo, giày dép... miễn phí tại Góc sẻ chia của trường. Ảnh: P.A

Một góc cho sinh viên sử dụng xe đạp, quần áo, giày dép... miễn phí tại Góc sẻ chia của trường. Ảnh: P.A

Ngoài ra, trường còn có Quỹ hỗ trợ sinh viên nghèo, các loại học bổng với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng, Ký túc xá mini miễn phí cho nữ sinh khó khăn, ngân hàng phòng trọ cho sinh viên, giới thiệu việc làm giúp sinh viên vượt qua khó khăn…

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chúc mừng và ghi nhận những thành tựu, đóng góp cho sự phát triển giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng của các thế hệ tập thể Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Thứ trưởng lưu ý tập thể trường với ba nhiệm vụ cơ bản là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, phục vụ cộng đồng.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: P.A

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: P.A

Tuy nhiên, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh tính cạnh tranh, thách thức với giáo dục đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, chuyển đổi số. Do đó, Thứ trưởng mong muốn tập thể trường cần tiếp tục phát huy truyền thống và vai trò tiên phong đổi mới, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thách thức, biến khó khăn thành động lực, chuyển thách thức thành cơ hội để tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm