Người Chủ tịch Hội có duyên với nghề phóng viên ảnh

(PLO)- Trong bất kỳ trận bóng nào của Long An, khán giả cũng bắt gặp hình ảnh người đàn ông tuổi ngoài 50.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Anh Trần Anh Tuấn và HLV Calisto - cựu HLV Đồng Tâm Long An

Anh Trần Anh Tuấn và HLV Calisto - cựu HLV Đồng Tâm Long An

Ông có dáng người thấp, vai mang ba lô, tay cầm máy ảnh lang thang dọc theo đường biên chụp từng tấm ảnh, cập nhật các kết quả về đội bóng Long An. Đó là anh Trần Anh Tuấn một phóng viên ảnh không chuyên có niềm đam mê quả bóng tròn.
“Ông già Tân An” là cái tên mà khán giả mộ điệu bóng đá Long An đặt cho Anh Tuấn khi đến sân vận động Long An theo dõi các trận đấu của CLB Long An tại các giải đấu. Anh có tình yêu cháy bỏng dành cho bóng đá Long An nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Đam mê chụp ảnh từ đam mê bóng đá

Anh dành tình yêu cho trái bóng tròn và đặc biệt là CĐV trung thành của Đồng Tâm Long An từ thời HLV Calisto và bây giờ là CLB Long An. Qua nhiều năm thăng trầm, gắn bó cùng đội, từ một CĐV đến Chủ tịch Hội CĐV Long An, bây giờ anh âm thầm đi theo đội bóng để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các cầu thủ trong các trận đấu, chỉ với ý nghĩ ban đầu là đưa những hình ảnh đẹp trong các trận đấu đến với khán giả quan tâm, hâm mộ CLB Long An.

Anh Trần Anh Tuấn xuất phát từ CĐV Long An đến một người đam mê chụp ảnh cho đội bóng

Anh Trần Anh Tuấn xuất phát từ CĐV Long An đến một người đam mê chụp ảnh cho đội bóng

Anh Trần Anh Tuấn cho biết: “Tôi đam mê chụp ảnh. Các em phóng viên ảnh thể thao nói tôi xuống sân chụp ảnh về bóng đá mới thấy được nét đẹp ảnh thể thao. Được các em chỉ dẫn, lần đầu tiên có được tấm ảnh về bóng đá, tôi rất thích. Tôi xem lại nhiều lần, rồi từ đó thích chụp ảnh về bóng đá".

Khi CLB không còn góp mặt tại V-League, thông tin về đội bóng Long An cũng dần ít đi. Anh luôn thấy canh cánh trong lòng khi khán giả không còn được thấy hình ảnh của một Long An làm mưa làm gió trên các phương tiện thông tin đại chúng của thời đỉnh cao.

Anh Trần Anh Tuấn với niềm đam mê chụp ảnh thể thao

Anh Trần Anh Tuấn với niềm đam mê chụp ảnh thể thao

Bén duyên với nghề phóng viên ảnh

Với mong muốn làm điều gì đó cho đội bóng quê hương, anh đã không ngại đầu tư tiền của để mua những thiết bị chuyên nghiệp chụp những tấm ảnh đẹp khi đội bóng thi đấu. Những tấm ảnh, thước phim ban đầu tưởng chừng như là một kỷ niệm đẹp cho tới khi một số tờ báo thể thao uy tín có nhã ý muốn nhượng hoặc mua bản quyền từ anh. Và anh đã bén duyên trở thành một Phóng viên ảnh cộng tác của các tờ báo thể thao.

Anh Trần Anh Tuấn và PV Ngọc Trân kênh Bóng đá TV tác nghiệp tại CLB Long An

Anh Trần Anh Tuấn và PV Ngọc Trân kênh Bóng đá TV tác nghiệp tại CLB Long An

Trong thời gian vừa qua, “ông già Tân An” ngày nào, đã không còn xuất hiện trên khán đài cổ vũ đơn thuần nhưng 1 CĐV bình thường nữa. Bên cạnh việc cổ vũ bằng tinh thần, anh Tuấn còn tạo ra những tác phẩm đẹp, gây cấn với vai trò là “Phóng Viên Ảnh”.

“Muốn có ảnh đẹp phải đầu tư trang thiết bị chụp về thể thao, tôi muốn có ảnh đẹp, rõ nét phải đầu tư thêm và học hỏi trao đổi thêm với các phóng viên ảnh thể thao để có ảnh mình ưng ý nhất. Chụp ảnh thể thao rất cực, phải canh từng khoảnh khắc. Dù trời mưa hay nắng tôi không ngại, điều hạnh phúc nhất là những tấm ảnh của tôi được sử dụng", anh Tuấn chia sẻ thêm.

Anh Trần Anh Tuấn cùng con gái tác nghiệp gửi ảnh cộng tác nhanh ngay tại sân vận động

Anh Trần Anh Tuấn cùng con gái tác nghiệp gửi ảnh cộng tác nhanh ngay tại sân vận động

Từ những bức hình đầu tiên chưa được chỉnh chu chỉ đề làm kỷ niệm, đến nay “ông già Tân An” đã là một trong những người cộng sự đáng tin cậy của nhiều trang báo, mạng xã hội không chỉ trong địa bàn tỉnh, mà nhiều báo điện tử, các tờ báo thể thao ở TP.HCM.

Ông Châu Hồng Khá – Phó Tổng biên tập Báo Long An cho biết : “Thời gian qua, cộng tác viên Trần Anh Tuấn là người rất đam mê thể thao và muốn thu thập những hình ảnh đẹp nhất để kịp thời gửi đến đọc giả. Tuấn có lợi thế là biết các giải thi đấu thể thao, nắm lịch các giải phong trào, đi theo lấy thông tin, chụp ảnh, có niềm đam mê, cung cấp nhanh cho các trang báo. Tuấn là một trong những cánh tay nối dài của báo Long An. Anh Tuấn cung cấp ảnh nhanh, chi tiết, kịp thời, thể hiện hết các nội dung, để độc giả trên địa bản tỉnh và các cơ quan báo chí có nguồn thông tin nhanh, chính xác”.

Anh Trần Anh Tuấn và cầu thủ Nguyễn Anh Đức

Anh Trần Anh Tuấn và cầu thủ Nguyễn Anh Đức

Không chỉ góp mặt khi CLB Long An thi đấu mà mỗi khi các đội bóng trẻ có các giải đấu cọ xát ở trong hay ngoài tỉnh, Anh Tuấn cũng miệt mài chuẩn bị nào là máy, đèn, ống kính và các vật dụng cần thiết để tác nghiệp. Anh mong muốn đem đến cho khán giả cái nhìn sống động qua góc máy của mình và cũng góp phần tạo thêm động lực tinh thần cho các em thi đấu tốt hơn khi thấy hình ảnh của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cầu thủ trẻ Cù Nguyễn Khánh – tiền đạo của Đội bóng Long An rất vui khi chia sẻ về anh Trần Anh Tuấn : “Chú Tuấn lớn tuổi nhưng rất đam mê chụp ảnh, ở đâu chú cũng đến. Dịch Covid-19 vừa ổn thì tụi em đi đá ở Tây Ninh, nhiều bạn có khả năng lây nhiễm Covid cao, nhưng chú không ngại, không sợ dịch bệnh, đi theo chụp cho đội em những tấm ảnh đẹp. Các ảnh cá nhân được chú gửi riêng cho từng người. Nhờ chú mà tụi em thấy vui vì có những khoảnh khắc đẹp trên sân”.

Anh Trần Anh Tuấn luôn theo đội bóng Long An đi khắp các sân cỏ tác nghiệp

Anh Trần Anh Tuấn luôn theo đội bóng Long An đi khắp các sân cỏ tác nghiệp

Ở cái tuổi lục tuần, ít ai ngờ tới từ một CĐV, anh trở thành CTV với nhiều báo đài và qua đó góp phần quảng bá hình ảnh của các cầu thủ, BHL, CLB Long An đến gần người hâm mộ hơn.

Ngoài ra, với tình yêu bóng đá mãnh liệt của mình, "ông già Tân An” còn là cầu nối gắn kết những cầu thủ không chuyên trên địa bàn tỉnh Long An thông qua việc kêu gọi tài trợ, tổ chức các giải đấu bóng đá giao lưu với các đội bóng không chuyên khác trong và ngoài tỉnh.

Thông qua việc làm thiết thực đó, anh Anh Tuấn cũng đã góp một phần không nhỏ trong việc đưa phong trào bóng đá của tỉnh nhà ngày càng khởi sắc hơn trong tương lai.

Tuy bén duyên với nghề báo khá trễ nhưng những việc anh đã làm được là không nhỏ. Anh Trần Anh Tuấn vẫn đang tiếp tục hành trình đam mê của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm