Người dân Củ Chi hào hứng tìm việc làm sau Tết

(PLO)- Sau Tết, nhiều doanh nghiệp khởi sắc, có các đơn hàng mới nên cần tuyển dụng số lượng lớn lao động, người dân theo đó cũng hào hứng tìm kiếm việc làm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, tại UBND xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức ngày hội việc làmtư vấn hướng nghiệp miễn phí cho người lao động trên địa bàn huyện Củ Chi lần 1, năm 2024.

việc làm
Đông đảo người lao động, học sinh, sinh viên đến tham gia ngày hội việc làm. Ảnh: VÕ THƠ

Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM Nguyễn Văn Hạnh Thục, ngày hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có nhu cầu đào tạo nghề, tìm việc làm, đặc biệt là đối tượng bộ đội xuất ngũ, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thanh niên chưa có việc làm, người khuyết tật, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng….

Qua đó, giúp người lao động trên địa bàn huyện Củ Chi được tiếp cận thông tin tuyển dụng của các cơ quan, tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, lựa chọn những công việc phù hợp với trình độ, khả năng hiện có.

viec lam 6.JPG
Người lao động được tư vấn công việc phù hợp để sớm quay lại làm việc. Ảnh: VÕ THƠ

Cạnh đó, ngày hội đã cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm trong nước, làm việc tại nước ngoài và thông tin thị trường lao động cho người lao động và người sử dụng lao động; tư vấn hỗ trợ học nghề; tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm nhằm tạo nguồn cung lao động trên địa bàn huyện Củ Chi và TP.HCM.

Tại ngày hội đã tiếp nhận nhiều đơn đăng ký tìm việc làm, đăng ký tuyển dụng, đăng ký đi lao động tại nước ngoài, đăng ký học nghề… giữa người lao động và người sử dụng lao động với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

viec lam 5.JPG
Người dân được tư vấn chính sách hỗ trợ việc làm và đào tạo nghề. Ảnh: VÕ THƠ

Ngày hội đã thu hút gần 500 người lao động trong và ngoài địa bàn huyện Củ Chi đến tham gia tìm kiếm việc làm và 24 doanh nghiệp đến tuyển dụng lao động.

Theo bộ phận tuyển dụng của công ty TM-SX Cao Hoa, hiện công ty đang cần tuyển dụng gần 200 lao động ở các vị trí như công nhân may, thợ phụ, hoàn thành ủi, kiểm hàng, quản lý kho phụ liệu.

Thu nhập dao động từ 8 đến 12 triệu đồng/tháng. Cạnh đó là những đãi ngộ như thưởng đạt năng suất 400.000 đồng/tháng, chuyên cần 500.000 đồng/tháng; con nhỏ dưới 6 tuổi 50.000/tháng, nhà trọ 200.000 đồng/tháng, xăng xe 100.000 đồng/tháng. Người lao động được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.

viec lam 7.JPG
Nhiều sinh viên đến ngày hội với mong muốn tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Ảnh: VÕ THƠ

Còn công ty may mặc Thái Dương Thế Giới do nhu cầu mở rộng sản xuất nên công ty cần tuyển khoảng 100 công nhân may từ 18-45 tuổi, có tay nghề và có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty.

Theo đó thu nhập của công nhân lên đến 12 triệu đồng/tháng cùng các phúc lợi như tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, được hỗ trợ tiền đi lại, xăng xe, hỗ trợ phụ cấp nuôi con nhỏ, thưởng mỗi tháng…

viec lam 9.JPG
Những thông tin tuyển dụng việc làm được dán ở UBND xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi để người lao động tham khảo. Ảnh: VÕ THƠ

Có tay nghề gần 8 năm trong lĩnh vực may mặc, chị Mai Thu Thủy (32 tuổi, ngụ Củ Chi) cũng đến tham gia tìm việc làm. Chị chia sẻ, trước Tết do doanh nghiệp không đảm bảo được lương, thưởng cho công nhân cũng như thời giờ làm việc, chế độ phúc lợi nên chị quyết định nghỉ.

“Gần đây nhiều công ty cần tuyển lao động để mở rộng sản xuất, cần tay nghề nên tôi đến tham khảo. Sau khi được tư vấn, tôi thấy nhiều công ty đưa ra mức lương phù hợp cũng những đãi ngộ hấp dẫn”- chị Thủy cho biết.

Còn chị Nguyễn Thị Hồng (40 tuổi, ngụ Củ Chi) bày tỏ sự phấn khởi khi nhiều công ty có tuyển lao động lớn tuổi.

“Sau khi nghỉ việc tôi cũng e ngại sẽ khó quay lại làm việc do tuổi cũng khá cao. Tuy nhiên đến đây tôi khá bất ngờ khi nhiều doanh nghiệp có tuyển lao động đến 49 tuổi. Tôi muốn sớm quay lại làm việc tiếp tục đóng BHXH để sau này được nhận lương hưu”- chị Hồng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm