Người đàn ông 60 giết nhân tình vì ghen

Ngày 8-11, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mết (60 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) 17 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo Mết đã có vợ và sống chung như vợ chồng với bà P. cùng một nhà ở xã Tân Nhuận Đông. Ngoài ra, Mết còn có quan hệ bất chính với một phụ nữ khác là bà T. (40 tuổi) từ năm 2005.

Nguyễn Văn Mết tại cơ quan công an.

Đến tháng 4-2019, Mết và bà T. xảy ra mâu thuẫn vì Mết nghi ngờ người tình có người đàn ông khác.

Ngày 21-5, bà T. gọi điện xin Mết tiền để đóng học phí cho con gái riêng. Mết hẹn bà T. ngày 23-5 đến nhà trọ ở xã An Nhơn mới đưa tiền. Thực chất Mết muốn hẹn bà T. để làm rõ việc mình đang nghi ngờ, nếu bà T. phản bội thì sẽ giết.

Tại nhà trọ hai người xảy ra mâu thuẫn cãi vã, trong lúc nóng giận, Mết lấy dao chuẩn bị sẵn đâm người tình tử vong. Sau khi gây án, Mết sợ kẻ gian lấy tài sản của bà T. nên đã lấy tiền, vàng của bà T. đem cất ở cốp xe nạn nhân.

Sau đó, Mết rời khỏi hiện trường đi gặp bà P. và kể cho vợ hai nghe chuyện đã giết bà T. và muốn tự tử.

Bà P. vận động Mết ra công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm