Người đàn ông hầu tòa vì chém công an xã

TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, bác đơn kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Hồ Đức Tuyên (61 tuổi, trú xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, năm 2014, một doanh nghiệp thuê 6.000 m đất của gia đình Tuyên dựng lán trại để vật liệu xây dựng công trình thủy lợi. Giá thuê đất 183 triệu đồng và thuê Tuyên bảo vệ lán 1 triệu đồng/tháng.

Người đàn ông hầu tòa vì chém công an xã ảnh 1
Bị cáo Hồ Đức Tuyên. 

Đến tháng 8-2017, sau khi thi công xong công trình, doanh nghiệp tháo dỡ lán trại để trả lại đất cho Tuyên thì Tuyên ngăn cản việc tháo dỡ vì đang nợ Tuyên 10 triệu đồng ngoài hợp đồng ký kết.

Doanh nghiệp và chính quyền địa phương nhiều lần đến thuyết phục Tuyên để dỡ lán trại nhưng Tuyên vẫn không đồng ý.

Sáng 18-12-2017, Công an xã Châu Bình cử tổ công tác đến nhà Tuyên bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự cho doanh nghiệp tháo dỡ lán trại. Tuy nhiên, Tuyên vẫn cầm dao ngăn cản, đe dọa công ty và không cho tháo dỡ, không cho đưa máy móc thiết bị đi ra.

Ông Lang Văn Quyền - công an viên thường trực xã Châu Bình đứng ra thuyết phục Tuyên thả con dao xuống thì bị Tuyên dùng dao chém vào người khiến ông gục tại chỗ. Ông Quyền được đưa đi cấp cứu, kết quả giám định ông bị tổn hại 10% sức khỏe. Do đã từng bị xử phạt hành chính vì hành vi cố ý gây thương tích rồi vẫn dùng dao là hung khí gây nguy hiểm chém ông Quyền nên Tuyên bị khởi tố.

Tháng 2-2018, TAND huyện Quỳ Châu tuyên phạt Tuyên 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và phải bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng. Sau đó, Tuyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 18-6, Tuyên không đưa ra được tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX phúc thẩm đã tuyên y án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm