Người đàn ông liên tục khai man lý lịch với công an

(PLO)- Một người đàn ông bị công an tại Đắk Lắk bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quá trình làm việc với công an, ông này liên tục khai man lý lịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-3, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự một người đàn ông để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

lý lịch.jpg
Người đàn ông nhiều lần khai man lý lịch với công an. Ảnh: S.Đ

Theo Công an TP Buôn Ma Thuột, người này liên tục khai man lý lịch nên đơn vị chưa thể xác định được nhân thân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ, ngày 24-2, anh Dương Quang Thơm (33 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy qua địa phận xã Hòa Phú thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy do một người đàn ông lạ mặt điều khiển.

Vụ việc khiến xe máy của anh Thơm bị hỏng đèn chiếu sáng. Thấy xe máy của anh Thơm còn mới, người đàn ông lạ mặt đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Người đàn ông lạ mặt đã để xe máy của mình cho anh Thơm giữ làm tin và lấy xe máy của anh Thơm để sửa đèn chiếu sáng. Tuy nhiên, khi lấy được xe của anh Thơm, người này không quay lại.

Biết bị lừa, anh Thơm đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Một thời gian sau, người đàn ông lạ mặt bị bắt khi đang dùng xe máy của anh Thơm để hành nghề chạy xe ôm.

Tại cơ quan Công an, người này thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, người này không có giấy tờ tùy thân, không khai rõ về nhân thân lai lịch của bản thân.

Cụ thể, có lúc người này khai tên Đào Thành Phương (67 tuổi, ngụ quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Có lúc lại khai tên là Lê Đăng Phụng (67 tuổi, ngụ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Công an TP Buôn Ma Thuột đã xác minh các thông tin trên, xác định lời khai không đúng.

Vì vậy, Công an TP Buôn Ma Thuột đang phối hợp với nhiều cơ quan để tổ chức xác minh, làm rõ nhân thân của người vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm