Người đàn ông mang khối u lớn nhất thế giới: 110 kg

Anh Yang và khối u 110 kg

Anh Yang và khối u 110 kg

Từ khi mới ra đời, trên lưng anh Yang đã xuất hiện một vết chàm tối màu. Vết chàm sau đó đã phát triển thành khối u to bằng con cá và anh đã được phẫu thuật để cắt bỏ khối u vào năm 12 tuổi. Tuy nhiên, khối u vẫn tiếp tục phát triển và mới đây, khi anh Yang tới Bệnh viện Bắc Kinh để thăm khám, các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên trước kích cỡ khổng lồ của khối u.

Người đàn ông mang khối u lớn nhất thế giới: 110 kg
Các bác sĩ ở Bệnh viện Bắc Kinh đã vô cùng ngạc nhiên trước kích cỡ khổng lồ của khối u.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Bắc Kinh đã vô cùng ngạc nhiên trước kích cỡ khổng lồ của khối u.

Trưởng ca phẫu thuật – bác sĩ Chen Minliang - cho biết anh Yang mắc bệnh u sợi thần kinh – một dạng rối loạn di truyền gây ảnh hưởng tới chức năng phát triển của các mô tế bào. Các bác sĩ cũng cho biết họ từng gặp rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh u sợi thần kinh, song họ chưa bao giờ thấy khối u to đến vậy. Anh Yang tâm sự anh gặp rất nhiều bất tiện trong cuộc sống, với khối u có kích thước lên tới 1, 2 m, anh chỉ có thể nằm hoặc ngồi.

Người đàn ông mang khối u lớn nhất thế giới: 110 kg
Người đàn ông mang khối u lớn nhất thế giới: 110 kg
Ca phẫu thuật cắt bỏ khối u cho anh Yang diễn ra trong suốt 16 giờ

Ca phẫu thuật cắt bỏ khối u cho anh Yang diễn ra trong suốt 16 giờ

Ca phẫu thuật cắt bỏ khối u cho anh Yang diễn ra trong suốt 16 giờ với sự tham gia của 9 bác sĩ. Trong quá trình phẫu thuật, anh Yang được truyền tới 5.000 ml máu – nhiều hơn cả số lượng máu của người bình thường. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng cho rằng anh Yang sẽ sớm hồi phục và có thể sẽ được xuất viện vào cuối tháng này.

Bệnh nhân Yang sau ca phẫu thuật

Các bác sĩ cũng cho rằng bệnh nhân Yang sẽ sớm hồi phục và có thể sẽ được xuất viện vào cuối tháng này.

Theo Ngọc Trâm (NLĐ, Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm