Người dân trở lại TP.HCM, cầu Rạch Miễu ùn ứ kéo dài

(PLO)- Chiều mùng 4 Tết Nguyên đán, đông đảo người dân di chuyển trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông khiến khu vực cầu Rạch Miễu xảy ra ùn ứ kéo dài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-2 (Mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), người dân miền Tây bắt đầu di chuyển trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ để làm việc, học tập.

Trên tuyến QL60 hướng đi về TP.HCM, dòng người và phương tiện di chuyển đông đúc. Khu vực cầu Rạch Miễu trên QL60 xảy ra ùn ứ kéo dài.

Cầu Rạch Miễu kẹt xe Mùng 4 Tết
Cầu Rạch Miễu quá tải chiều mùng 4 Tết Nguyên đán.

Lực lượng CSGT liên tục điều tiết, hạn chế dòng phương tiện hướng Tiền Giang đi Bến Tre, ưu tiên cho lưu thông một chiều qua cầu Rạch Miễu hướng Bến Tre đi Tiền Giang, nhằm giải phóng lượng phương tiện bị ùn ứ phía Bến Tre.

Đến khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, lượng phương tiện di chuyển càng đông nên cầu Rạch Miễu phía Bến Tre tiếp tục xảy ra ùn ứ kéo dài hơn 5km qua khu vực cầu Ba Lai.

cau-rach-mieu-9.gif
Người dân lưu thông qua cầu Rạch Miễu.
cau-rach-mieu-6.gif
Quốc lộ 60 hướng lên cầu Rạch Miễu, dòng phương tiện lưu thông đông đúc.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre, sau kỳ nghỉ Tết người dân di chuyển trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ tăng cao. Đây là thời gian dễ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu.

Để góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phòng, tránh ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại khu vực cầu Rạch Miễu, Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre khuyến cáo mọi người nên lựa chọn thời gian thích hợp để di chuyển.

cau-rach-mieu-8.gif
Cầu Rạch Chuối là nút thắt cổ chai trên QL60

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre, từ mùng 2 Tết đến nay, khu vực cầu Rạch Miễu thường xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông khoảng từ 14 giờ đến 20 giờ.

Do đó, đơn vị khuyến cáo thời gian di chuyển qua cầu Rạch Miễu thích hợp là từ sáng sớm đến trưa. Ngoài lựa chọn đi qua cầu Rạch Miễu, người dân cũng có thể lựa chọn qua sông bằng phà tạm Rạch Miễu.

Trong dịp Tết Nguyên đán, cơ quan chức năng quy định cấm xe ô tô tải từ 3 trục trở lên lưu thông qua cầu Rạch Miễu vào khung giờ 15 giờ đến 20 giờ hằng ngày từ ngày 30-1 (nhằm 20 tháng Chạp) đến hết ngày 19-2 (Mùng 10 Tết).

cau-rach-mieu-10.gif
Hàng trăm ô tô nối dài khu vực cầu Ba Lai phía Bến Tre chiều mùng 4 Tết.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre, từ ngày 30-1 đến nay, lực lượng CSGT đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định cấm nêu trên với mức phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, kèm theo đó là tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Ngoài ra, Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre cũng khuyến nghị người tham gia giao thông cần phải đi đúng làn đường quy định, ô tô không được đi vào làn xe máy nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Các trường hợp vi phạm đi không đúng làn đường có thể bị xử phạt đến 6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe đến 3 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm