Người đẹp dính scandal ngay sau đăng quang

Thùy Dung suýt mất vương miện vì chưa tốt nghiệp cấp 3

Năm 2008, chỉ vài giờ sau khi Thùy Dung đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, trên khắp các diễn đàn mạng đã râm ran thông tin cô chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, vi phạm quy chế của cuộc thi. Thậm chí, còn có tin đồn người đẹp bị đuổi học và làm giả học bạ để đi du học Mỹ.

Trao đổi với báo chí, bố của Thùy Dung phủ nhận tin đồn này và khẳng định cô con gái đã tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên, sau đó chính hiệu trưởng trường phổ thông nơi Thùy từng theo học đã lên tiếng xác nhận Hoa hậu chưa có bằng tốt nghiệp vì đã xin nghỉ từ đầu học kỳ II của lớp 12. Thùy Dung phải đối mặt với việc có thể bị tước danh hiệu vì khai gian hồ sơ dự thi.

Người đẹp dính scandal ngay sau đăng quang ảnh 1
Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung.

Tuy nhiên sau đó Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2002 đã lên tiếng nhận lỗi, thừa nhận vi phạm quy chế và khẳng định Thùy Dung hoàn toàn trong sạch nên không phải chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào. Tuy giữ được vương miện nhưng vụ việc cũng ít nhiều làm sứt mẻ hình ảnh của Hoa hậu trong mắt công chúng và khiến cô mất cơ hội được đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới theo thông lệ.

Diễm Hương lộ bảng điểm kém, bị chê 'dốt ngoại ngữ'

Ngay sau khi giành vương miện cao quý tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Diễm Hương đã phải đối mặt với nhiều lời bàn tán về trình độ học vấn bởi theo thông tin trên website chính thực của trường ĐH Hoa Sen TP HCM, Hoa hậu chỉ học hệ Cao đẳng chứ không phải đại học như cô tự giới thiệu. Hơn nữa, bảng điểm các môn của cô lại rất thấp, nhiều môn có điểm dưới trung bình.

Giải thích về kết quả học tập của mình, Diễm Hương cho biết cô bị chứng rối loạn tiêu hóa, sức khỏe kém nên thường xuyên phải nghỉ học để chữa trị. Đó là lý do người đẹp bỏ thi nhiều và bị điểm kém ở nhiều môn học.

Người đẹp dính scandal ngay sau đăng quang ảnh 2
Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương.

Vụ bảng điểm kém vừa qua đi thì Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 tiếp tục bị chỉ trích “dốt ngoại ngữ” khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010. Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề, với tư cách thí sinh chủ nhà, Diễm Hương vinh dự được trưng ảnh và ký tên lên backdrop quảng bá cuộc thi. Tuy nhiên người đẹp bị cho là đã viết sai danh hiệu tiếng Anh của cô từ Miss Vietnam World thành Miss World Vietnamese.

Ngọc Hân bị chỉ trích vì không dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long

Với cương vị đương kim Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân được mời góp mặt trong buổi ca nhạc nghệ thuật đặc biệt chào mừng Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tiết mục của Ngọc Hân được xem là điểm nhấn của phần trình diễn áo dài trong chương trình. Tuy nhiên, Hoa hậu khiến cho ê kíp thực hiện chương trình lao đao vì cô không đến biểu diễn. Ban tổ chức buộc phải thay người cho đủ đội hình vào phút chót và sửa đổi kịch bản cho phù hợp.

Vì việc này mà Ngọc Hân bị nhiều người chê là ý thức kém, thiếu trách nhiệm. Bởi ngoài cô, các người mẫu khác đã đến sân vận động Mỹ Đình từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Theo giải thích của Ngọc Hân, lý do cô không có mặt trong buổi diễn vì bận chuẩn bị cho một sự kiện từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Khi người đẹp lên đường tới nơi thì bị tắc đường không thể vào khu vực sân khấu nữa.

Người đẹp dính scandal ngay sau đăng quang ảnh 3
Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân.

Dù vậy, Ngọc Hân chỉ nhận được sự thông cảm từ một số ít, còn phần đông khán giả vẫn cho rằng không có lý do nào có thể bào chữa cho lỗi lầm của cô khi làm ảnh hưởng đến cả một tập thể, nhất là ở sự kiện trọng đại như Đại lễ Nghìn năm Thăng Long.

So với các Hoa hậu khác, có thể nói, Ngọc Hân khá vất vả khi đội lên đầu chiếc vương miện. Bởi trước đó, ngay sau đêm đăng quang, chưa kịp tận hưởng hạnh phúc chiến thắng thì người đẹp cũng đã vấp phải làn sóng chê bai của đông đảo mọi người về nhan sắc của cô.

Vương Thu Phương dính nghi vấn từng có chồng

Chỉ 1 ngày sau khi đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2011, chân dài Vương Thu Phương đã bị tố vi phạm quy chế của cuộc thi. Cụ thể, người đẹp bị cho là từng kết hôn với một nhiếp ảnh gia tên Phương. Trên mạng xuất hiện hàng loạt tấm ảnh nữ người mẫu trong trang phục cô dâu, rạng ngời hạnh phúc bên chú rể là một người đàn ông lạ mặt khiến khán giả bất ngờ. Thậm chí, cả giấy xác nhận việc chuẩn bị kết hôn của cô và nhiếp ảnh gia kia cũng bị đưa lên mặt báo. Những bằng chứng này khiến Vương Thu Phương phải đối mặt với nguy cơ bị tước danh hiệu giải vàng Siêu mẫu 2011 vì phạm quy.

Người đẹp dính scandal ngay sau đăng quang ảnh 4
Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2011 Vương Thu Phương.

Giải thích về việc này, người đẹp Hải Phòng cho biết năm 2010 cô từng có ý định kết hôn và đã thực hiện album ảnh cưới cũng như xin giấy chứng nhận độc thân để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tuy nhiên sau đó tình cảm của cô và bạn trai gặp trục trặc nên hai người đã chia tay. Theo một số bạn bè thân thiết của bạn trai Thu Phương thì cô và anh có 3-4 năm yêu nhau và đã tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên, ban tổ chức cuộc thi Siêu mẫu 2011 đã lên tiếng bênh vực người đẹp và khẳng định cô không vi phạm quy chế. Bản thân Vương Thu Phương cũng cho biết cô sẽ xin giấy xác nhận còn độc thân để chứng minh mình chưa từng đăng ký kết hôn.

Theo Trung Nguyễn (Ngôi sao) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm