Người hâm mộ phản đối Man United

(PLO)- Rất đông người ủng hộ Man United đang lên kế hoạch phản đối việc tái hòa nhập của Mason Greenwood vào đội hình, trước trận khai mạc giải Ngoại hạng Anh, khi họ kêu gọi CLB cần đưa ra quyết định đúng đắn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bất chấp cáo buộc hiếp dâm và hành hung của Greenwood bị hủy bỏ vào tháng 2, cầu thủ 21 tuổi vẫn là đối tượng bị Man United điều tra nội bộ. Trong khi đó, một nhóm cổ động viên của Quỷ đỏ phản đối trước trận đấu trên sân nhà đầu tiên của CLB ở mùa giải mới, nêu rõ sự không hài lòng của họ Greenwood có mặt trong đội hình.

Theo The Athletic, những người yêu mến Man United muốn giấu tên sẽ biểu tình để bày tỏ thái độ của họ trước trận đấu với Wolves tại sân Old Trafford vào ngày 13-8. Cũng cần biết Greenwood từng bị bắt vào tháng 1-2022 và Man United không cho hưởng lương sau đó.

Tuy nhiên, Cơ quan Công tố Hoàng gia đã thông báo vào tháng 2 năm nay rằng các cáo buộc hành hung và hiếp dâm của chân sút Man United đã được bãi bỏ sau khi các nhân chứng quan trọng rút lại những tố cáo của họ.

Những người hâm mộ Man United sẽ phản đối CLB nếu đưa chân sút trẻ Greenwood trở lại đội hình. Ảnh: GETTY.

Những người hâm mộ Man United sẽ phản đối CLB nếu đưa chân sút trẻ Greenwood trở lại đội hình. Ảnh: GETTY.

Sau sự việc này, Man United đã đưa ra một tuyên bố ngắn giải thích cách họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra nội bộ nhằm đưa ra quyết định về tương lai của Greenwood có ở lại CLB hay không.

Khi Quỷ đỏ còn chưa có thông báo cuối cùng, những người phản đối đã chuẩn bị một biểu ngữ với thông điệp: “Các cổ động viên nữ không yêu cầu Greenwood trở lại - Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ”. Một trong những người tổ chức giải thích lý do của cuộc biểu tình đề nghị CLB cần đưa ra quyết định đúng đắn: “Chúng tôi có những tiêu chuẩn cao ở Man United về cách cư xử của cầu thủ và nếu không đáp ứng những tiêu chuẩn đó, họ không nên có mặt trong đội hình”.

Những người hâm mộ đang lên kế hoạch tập hợp bên ngoài Old Trafford trước trận đấu với Wolves, tương tự một cuộc biểu tình khác chống lại quyền sở hữu CLB của gia đình Glazer. Họ thiết lập một tài khoản Twitter và đưa ra một tuyên bố phản đối việc Greenwood chơi lại cho Man United.

Tiền đạo 21 tuổi cực kỳ khó ra sân cho Man United trong mùa giải mới. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo 21 tuổi cực kỳ khó ra sân cho Man United trong mùa giải mới. Ảnh: GETTY.

Thông báo có đoạn: “Chúng tôi, những người hâm mộ nữ của Manchester United đang yêu cầu CLB tuân thủ nghĩa vụ chăm sóc các cổ động viên nữ, đồng thời không khoan nhượng đối với các hành vi bạo lực đối với phụ nữ bằng cách từ chối đưa Mason Greenwood trở lại đội hình.

Việc mang trở lại Greenwood là hợp pháp hóa và bình thường hóa hành vi tấn công tình dục và hành hung phụ nữ. Nó gây tác hại cho những người đàn ông và cậu bé ngưỡng mộ cầu thủ, và cho rằng việc lạm dụng phụ nữ là có thể chấp nhận được, không gây hậu quả và sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ.

Không thể làm việc cùng với một kẻ gây tội và việc ủng hộ đội bóng mà chúng tôi yêu thích không đồng nghĩa với việc ủng hộ cầu thủ lạm dụng phụ nữ. Sự bình thường hóa với hành vi xấu cho mọi người biết rằng sự an toàn của chúng tôi không thành vấn đề; rằng cứ 4 phụ nữ thì có 1 người bị bạo hành gia đình và/hoặc tấn công tình dục ở Vương quốc Anh không thành vấn đề.

Đã 18 tháng qua, Greenwood không ra sân thi đấu trận nào. Ảnh: GETTY.

Đã 18 tháng qua, Greenwood không ra sân thi đấu trận nào. Ảnh: GETTY.

Tuyên bố tiếp tục: “Đe dọa phụ nữ của bạn bằng bạo lực tình dục không phải là "một sai lầm", đó là lạm dụng có chủ ý, có chủ đích. Vấn đề ở đây không phải là một cầu thủ đã "mắc lỗi", mà chính anh ta liên tục thể hiện thái độ cực kỳ kiêu ngạo, khinh thường ý nghĩa của việc đại diện cho CLB vĩ đại này.

Mọi người đều phạm sai lầm, nhưng không phải ai cũng làm như vậy khi ở vị trí đặc quyền như Greenwood. Nếu muốn chơi ở cấp độ cao nhất tại CLB lớn nhất thế giới, hành vi của bạn sẽ được giám sát, và bạn phải chịu trách nhiệm ở mức độ cao nhất.

Quyết định của những nhà quản lý cấp cao tại Man United về sự trở lại của Greenwood sẽ cho người hâm mộ biết mọi thứ về khả năng điều hành CLB và liệu họ có thực sự sẵn sàng lắng nghe, tương tác, hỗ trợ chúng tôi về các vấn đề quan trọng hay không. Chúng tôi đang kêu gọi Man United hãy làm điều đúng đắn. Lịch sử sẽ phán xét sự lựa chọn của họ”.

Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ không thể bất chấp sự phản đối người hâm mộ Man United để thu nhận lại chân sút tuyển Anh. Ảnh: GETTY.

Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ không thể bất chấp sự phản đối người hâm mộ Man United để thu nhận lại chân sút tuyển Anh. Ảnh: GETTY.

Từ những phản đối của các cổ động viên, chủ yếu là các fan nữ rất muốn thu hút sự ủng hộ từ những người thuộc mọi giới tính, quyết định cuối cùng về tương lai của Greewood sẽ đến từ cấp cao nhất, với giám đốc điều hành Richard Arnold ​​sẽ chịu trách nhiệm công bố, dựa trên báo cáo điều tra nội bộ của CLB.

Trận đấu cuối cùng của tiền đạo này cho Man United là trận thắng 1-0 tại Premier League trước West Ham vào ngày 22-1-2022, với bàn thắng cuối cùng của Greenwood là trong chiến thắng 3-1 trước Brentford ba ngày trước đó. Số áo 11 của Greenwood tại Quỷ đỏ vẫn chưa được phân bổ lại. Và lần xuất hiện duy nhất của anh cho đội tuyển Anh là trong trận đấu với Iceland vào tháng 9-2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm