Người phụ nữ bắt ốc tử vong trên bờ ruộng nghi vướng bẫy điện

(PLO)- Tại hiện trường nơi người phụ nữ tử vong, lực lượng chức năng phát hiện một bình ắc quy và hệ thống dây điện người dân thường dùng để bẫy điện diệt chuột.

Rạng sáng 4-10, sau khi bà P (48 tuổi) đi bắt ốc ngoài đồng không thấy về, gia đình đã huy động nhiều người tìm kiếm và phát hiện thi thể bà tại bờ ruộng thuộc thôn 3 xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, Bình Thuận.

bay-dien.jpg
Người phụ nữ xấu số tử vong do nghi ngờ dính bẫy điện đã được đưa về nhà lo hậu sự. Ảnh: PĐ

Nghi ngờ nạn nhân bị dính bẫy điện, Công an huyện Tánh Linh đã phong tỏa,hiện trường và báo cáo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận.

bay-dien1.jpg
Tại hiện trường có một số dụng cụ bẫy điện để diệt chuột, Ảnh: PĐ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và trưng cầu Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bình Thuận giám định tử thi.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một bình ắc quy và hệ thống dây điện mà người dân thường dùng để bẫy chuột.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm