Người Việt ngưng mua ô tô, xe nhập giảm 'khủng'

Tháng cuối năm 2019, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về thị trường Việt Nam giảm một cách đáng kể, đặc biệt giảm mạnh xe so với cùng kỳ tháng trước đó.

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 12-2019 ước tính đạt 8.000 chiếc, giảm gần 4.000 chiếc so hồi tháng 11. Trong khi đó, tháng 11 đạt 11.744 chiếc. Đồng thời, lượng xe nhập khẩu của tháng 12 này cũng giảm tới 44,8% về lượng và 17,4% về giá trị nếu so sánh với cùng kỳ năm 2018.

Dù vậy nhưng tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô năm 2019 ước đạt 141.696 chiếc và 3,213 tỉ USD, tăng 71% về lượng và tăng 75,8% về giá trị so với năm 2018.

Thời điểm này người mua ô tô bắt đầu khan hiếm, chỉ tập trung vào việc đại lý giao xe. Ảnh: TN

Các chuyên gia kinh tế cho rằng tổng lượng xe nhập khẩu tháng 12 giảm là một con số đi ngược lại với thông lệ hàng năm. Thông thường, nhu cầu mua sắm ô tô dịp cuối năm phải tăng cao hơn các tháng bình thường, nhưng tháng 12-2019 lại có số lượng giảm hơn nhiều.

Phân tích về nguyên nhân này, các chuyên gia cho biết vì tết dương lịch và tết âm lịch quá gần nhau, cho nên thời điểm này người mua xe đã không còn nhiều, chỉ tập trung vào những người chưa quyết định được nhu cầu. Theo thường lệ, còn khoảng gần 20 ngày nữa là tết âm lịch thì người mua chỉ nhận xe mà không có nhu cầu mua thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm