Người Việt ở Nhật giúp nhau vượt khó sau động đất

(PLO)- Người Việt Nam ở Nhật Bản tìm cách hỗ trợ những đồng hương đang mắc kẹt trong trận động đất, chia sẻ nhau thùng mì tôm hay chai nước để cầm cự…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ishikawa (Nhật Bản) là vùng tâm chấn của trận động đất vừa qua, theo thống kê sơ bộ có khoảng 3.000 thực tập sinh, lao động Việt Nam (VN) bị ảnh hưởng.

Những ngày đầu xảy ra động đất, trang cộng đồng người VN ở Ishikawa, Nhật Bản với hơn 20.000 thành viên luôn nóng rực, liên tục đăng tải các dòng thông tin, chia sẻ tin tức, thông báo địa điểm bị ảnh hưởng, cách thức để vào vùng tâm chấn an toàn. Họ cùng chia sẻ thùng mì tôm hay chai nước để cầm cự sau trận động đất.

Chuyện từ vùng tâm chấn

Chị Dung Nguyễn đăng dòng tin thảng thốt: “Tìm chị gái Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1981 bị mất liên lạc. Mọi người ai đang ở nơi lánh nạn hay có gặp chị thì có thể nói cho chị biết giúp em được không ạ. Hiện tại gia đình em đang rất lo lắng, em chỉ biết chị đang làm ở tỉnh Ishikawa mong mọi người giúp đỡ em với ạ”.

May thay, nhóm thiện nguyện đã tìm thấy chị Lý và phản hồi rằng chị Lý đã đến nơi lánh nạn an toàn.

Chia sẻ với chúng tôi, thực tập sinh Nguyễn Thu Phương cho biết: “Chỗ mình ở vùng hẻo lánh, công ty chưa có hỗ trợ nào, đường thì sập. Hôm nay mới có điện chứ chưa có nước. 700 người đang lánh nạn tại nơi tập kết, chỉ có một nhà vệ sinh mà không có nước.

Siêu thị cách đây 10 km mới có một cái. May mắn là hai hôm trước có các anh chị trong đoàn cứu trợ người VN không ngại đường xa và mất sóng điện thoại đã mạo hiểm mang đồ ăn, nước uống tới giúp đỡ tụi mình.

Có rất nhiều nước sạch và bánh kẹo, sữa và mì tôm. Mặc dù chưa thể về nhà nhưng đồ ăn các anh chị mang đến đủ ăn trong gần nửa tháng nữa”.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hỗ trợ thực tập sinh, người lao động bị mắc kẹt sau trận động đất
Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hỗ trợ thực tập sinh, người lao động bị mắc kẹt sau trận động đất. (Ảnh do Cộng đồng người Việt Nam tại Ishikawa cung cấp)

Anh Lê Thanh Tùng là thành viên Ban quản trị cộng đồng người Việt ở Ishikawa. Anh Tùng cùng gia đình đang sinh sống tại vùng tâm chấn Ishikawa. Trao đổi với chúng tôi, anh Tùng cho biết những ngày này ban quản trị tất bật với công tác cứu trợ các thực tập sinh, lao động mắc kẹt do mất liên lạc, đường sá bị chia cắt.

Anh Tùng kể: “Do đường đi lại khó khăn, một số điểm trước đây chỉ cần đi 1 tiếng là đến thì nay phải mất cả 10 tiếng mới gặp được thực tập sinh bị mắc kẹt. Do không có điện nên các thiết bị liên lạc những ngày đầu bị tê liệt, sau đó các đội nhóm tiếp cận, hỗ trợ thức ăn, SIM điện thoại có mạng nên hầu hết các thực tập sinh đã liên lạc về gia đình báo tin. Đồng thời, định vị để các đội nhóm dễ nhận biết, trực tiếp đến hỗ trợ. Cộng đồng người Việt tiếp ứng nhu yếu phẩm thuần Việt như mì tôm, lương khô… để các bạn vững tin, động viên nhau vượt qua khó khăn trong động đất”.

Theo anh Tùng, trong lúc khó khăn tinh thần “bầu ơi thương lấy bí cùng” được cộng đồng người VN ở Nhật Bản phát huy. Công tác tiếp nhận luôn rõ ràng, minh bạch. Các đầu mối tiếp nhận, phân bổ được phân công rõ ràng, phân công từng nơi gần nhất để đưa đồ tiếp ứng cho các bạn bị mắc kẹt sau động đất.

Sẽ tìm việc cho lao động bị mất việc

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Ban quản lý lao động VN tại Nhật Bản cho biết sau động đất, cộng đồng người VN tại Nhật Bản đang cùng nhau chung tay hướng về vùng tâm chấn, nơi có thực tập sinh, lao động đang bị ảnh hưởng do đường sá bị phá hủy, mất điện, nước. Đến nay, trong danh sách nạn nhân của nhà chức trách Nhật Bản công bố, chưa ghi nhận người Việt bị thương vong trong trận động đất.

Những ngày này, Đại sứ quán VN tại Nhật Bản bận rộn kết nối các đầu mối tổ chức các đội nhóm thiện nguyện với nhiệm vụ cụ thể để công tác cứu trợ kịp thời, hiệu quả sau động đất. Nhóm tiền phương bằng nhiều cách đã tiếp cận vùng tâm chấn để nắm tình hình, lập bản đồ, thống kê danh sách những người bị ảnh hưởng để cung cấp thực phẩm, nước uống, liên lạc về gia đình trấn an.

Tuy nhiên, do hệ thống đường sá bị phá hủy, chia cắt khiến việc tiếp cận lao động mắc kẹt mất nhiều thời gian di chuyển và việc vận chuyển hàng cứu trợ hạn chế.

“Điều cảm động là mới đây trong quá trình vào vùng tâm chấn đã liên lạc được bảy thực tập sinh làm ở xưởng may, tất cả đều vỡ òa và được chính quyền sở tại đưa về nhà lánh nạn, cung cấp thực phẩm và kết nối về quê nhà để người thân bớt lo lắng” - vị đại diện chia sẻ.

w-p13-dong-dat-h2-775.jpg
Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hỗ trợ thực tập sinh, lao động bị mắc kẹt sau trận động đất. (Ảnh do Cộng đồng người Việt Nam tại Ishikawa cung cấp)

Quá trình lao vào “điểm nóng” hỗ trợ thực tập sinh bị mắc kẹt do động đất, đội nhóm tiền phương còn hỗ trợ các thực tập sinh người Indonesia cùng lánh nạn.

Để kịp thời hỗ trợ thực tập sinh, Tổng lãnh sự quán VN tại Osaka đã thăm hỏi và trao 600 phần quà gồm nhu yếu phẩm để vượt qua khó khăn trước mắt.

Vị đại diện chia sẻ: “Đây chỉ là những hỗ trợ trước mắt để các lao động yên tâm bám trụ, vượt qua khó khăn, bình tĩnh tổ chức lại cuộc sống. Vấn đề tiếp theo sẽ có nhiều thực tập sinh, lao động bị gián đoạn công việc do một số công ty không thể khắc phục sản xuất sớm. Do vậy, ngay từ bây giờ cơ quan đại diện của VN tại Nhật Bản tính toán phương án làm việc với các nghiệp đoàn, đơn vị sử dụng lao động để kết nối việc làm, chuyển việc cho thực tập sinh tại các vùng bị ảnh hưởng để họ trang trải chi phí, đảm bảo cuộc sống”.

Ban quản lý lao động VN tại Nhật Bản cũng phối hợp với các công ty dịch vụ đưa lao động sang Nhật Bản làm việc nhằm nắm lại tình hình thực tập sinh trong vùng ảnh hưởng để có sự hỗ trợ kịp thời.

Hội Phật tử VN tại Nhật Bản, nơi có nhiều kinh nghiệm tổ chức, cứu trợ qua các vụ động đất, sóng thần đã tổ chức các đoàn đến vùng ảnh hưởng để động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, hội còn hỗ trợ chính quyền khu vực Ishikawa số tiền 50.000 USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm