Nguy cơ IS thâm nhập khi phương Tây lơ là 'sân nhà'

Tom Keatinge, giám đốc Trung tâm an ninh và tội phạm tài chính thuộc Viện nghiên cứu Hoàng gia Royal United Services (Anh) nói rằng chiến lược ngăn chặn tài trợ khủng bố của phương Tây không "nhìn xa trông rộng"…

Keatinge nói rằng các chiến dịch kiểm soát tài chính ngăn tài trợ khủng bố đã được tiến hành tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng trong thực tế nguồn tài chính khủng bố có khả năng cao lại bắt nguồn tại phương Tây.

"Việc chuyển tiền xuyên biên giới từ các nước phương Tây đến Nhà nước Hồi giáo đang ngày một khó khăn. Nhưng ngược lại, việc gây quỹ ‘nội bộ’ cho các cuộc tấn công ngay trong lòng một quốc gia châu Âu vẫn còn quá dễ dàng", ông nhận định.

 Tổ chức IS vẫn có thể chi phối các phần tử "sói đơn độc" vận động gây quỹ ngay tại các nước phương Tây và tiến hành khủng bố (Ảnh minh họa)

Keatinge nhấn mạnh các nguồn cho vay cá nhân, các khoản vay sinh viên, các quỹ phi chính phủ và các quỹ từ thiện là những nguồn mà IS có thể dễ dàng xâm nhập để tiến hành các vụ khủng bố kiểu “sói đơn độc”.

"Số tiền này có vẻ ít, nhưng các cuộc tấn công ‘sói đơn độc’ lại không quá tốn kém. Điển hình là vụ đánh bom năm 2005 tại Luân Đôn ước tính có chi phí chưa đến 8000 bảng Anh (12.500 USD), bao gồm cả các chuyến xuất ngoại để chuẩn bị", ông nói.

Keatinge cũng nhấn mạnh rằng tiền mặt có thể được thu phi pháp từ các quốc gia như Anh, rồi sau đó chuyển cho bọn khủng bố ở nước ngoài. Hồi tháng 11 năm ngoái, người đứng đầu cơ quan chống khủng bố Scotland ông Terri Nicholson cảnh báo rằng hệ thống phúc lợi xã hội của Anh đã bị những nhóm khủng bố ở Trung Đông thâm nhập.

 IS thu lợi lớn từ các hoạt động như buôn lậu xăng dầu, mua bán thuốc cấm và buôn bán nô lệ (Ảnh minh họa)

Trong tháng hai, một nhóm hoạt động nhân quyền tại Syria cho biết việc buôn lậu xăng dầu, mua bán thuốc cấm và cà phê là nguồn sinh lợi tài chính cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). IS kiểm soát các giao dịch ngầm tại Syria để bán khí đốt và điện của chính phủ Syria.

Hồi tháng 9-2014, một báo cáo của các quan chức tình báo Mỹ và các chuyên gia khác phát hiện IS giàu hơn bất kỳ nhóm khủng bố nào khác trong lịch sử.
Nghiên cứu cho biết IS đã bỏ túi hơn 3 triệu USD mỗi ngày từ việc bán dầu, và cũng kiếm được một khoản tiền lớn từ buôn người và tống tiền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm