Nguyễn Huy Hoàng hoàn tất hat trick kỷ lục quốc gia

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành chiếc HCV thứ tư, thiết lập ba kỷ lục quốc gia mới các cự ly bơi tự do. Ảnh: PHẠM HUY

Sau chiến tích “chấn động” trong ngày giải khởi tranh - đánh bại kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Hữu Kim Sơn đoạt HCV cự ly 400 m hỗn hợp nam, Nguyễn Huy Hoàng càng đấu càng tỏa sáng bất chấp sự có mặt của các đàn anh Quý Phước, Quang Nhật hay Duy Khôi...

Nếu như Nguyễn Thị Ánh Viên dễ dàng trở thành VĐV nữ xuất sắc nhất thì danh hiệu dành cho nam không ai ngoài xứng đáng hơn Huy Hoàng.

Kỷ lục 8'05"55 do Nguyễn Huy Hoàng thiết lập ở cự ly 800 m tự do nam. Ảnh: PHẠM HUY

Tại nội dung chung kết 800 m tự do nam, Huy Hoàng một lần nữa biến Kim Sơn thành bại tướng. Với thành tích 8’05”55, Hoàng xô đổ kỷ lục quốc gia 8’11”64 do Trần Tấn Triệu thiết lập năm 2016. Cũng phá vỡ kỷ lục nhưng thành tích 8’11”02 chỉ giúp Kim Sơn đoạt chiếc HCB.

Trước đó ở nội dung 1.500 m tự do, tuyển thủ trẻ này cũng xuất sắc xô ngã kỷ lục của chính anh tại SEA Games 29, thiết lập nên thông số mới 15’19”75.

Nguyễn Huy Hoàng (giữa) trên bục nhận HCV cự ly 800 m tự do nam cùng Kim Sơn và Tấn Triệu. Ảnh: PHẠM HUY

Cự ly 400 m tự do nam, Huy Hoàng xuất sắc đánh bại đàn anh Hoàng Quý Phước, đoạt HCV đồng thời lập kỷ lục quốc gia mới 3’51”78, phá sâu kỷ lục cũ 3’54”20 vừa được Kim Sơn thiết lập hồi tháng 8 tại Malaysia.

Các kình ngư Duy Khôi, Phương Anh, Quang Nhật, Ngọc Quyên tham gia phá kỷ lục 4 x 200 m tự do tiếp sức nam-nữ. 

Ở ngày thi đấu cuối, bộ tứ kình ngư TP.HCM gồm Quang Nhật; Duy Khôi; Phương Anh; Ngọc Quyên cũng cho ra đời kỷ lục mới cự ly 4 x 200 m tự do tiếp sức nam-nữ. Thành tích 8’10”68, phá sâu kỷ lục cũ 8’16”53.

Trong ngày thi đấu này, Ánh Viên giành thêm các chức vô địch 50 m ngửa, 200 m ếch, 800 m tự do, góp phần đưa đoàn Quân Đội giành tổng cộng 13 HCV;  9 HCB; 6 HCĐ, tạm xếp ngôi nhất toàn đoàn. Bơi lội TP.HCM (8 HCV; 4 HCB; 9 HCĐ) đứng vị trí thứ hai trong khi hạng ba thuộc về An Giang (5 HCV; 4 HCB; 1 HCĐ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm