Nguyên nhân 2 vụ tai nạn làm 2 người chết, nhiều người bị thương ở Phú Yên

(PLO)- Ban đầu, cảnh sát nhận định tài xế hai xe khách đã chủ quan khi điều khiển phương tiện là nguyên nhân dẫn đến hai vụ tại nạn thương tâm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 21-3, Công an tỉnh Phú Yên cho biết bước đầu đã xác định nguyên nhân hai vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết, nhiều người bị thương xảy ra trên tuyến quốc lộ 1D và quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Sông Cầu.

Theo đó, qua thu thập dấu vết và khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu hai vụ tai nạn trên đều do lỗi chủ quan của các tài xế ô tô khách.

Vụ thứ nhất xảy ra lúc rạng sáng 21-3. Lúc này, Vũ Thanh Việt (42 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cầm lái ô tô khách biển số TP chở 38 người chạy trên quốc lộ 1D theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến khu vực thôn 5, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, do đi không đúng phần đường nên đã xảy ra tai nạn với ô tô tải biển số Bình Định do Nguyễn Sang (32 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) cầm lái chạy theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Sang tử vong trên đường cấp cứu, tài xế xe khách bị gãy chân.

433923187_122159078654035403_4367504754083825413_n.jpg
Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1D. Ảnh: CA

Vụ thứ hai xảy ra lúc 17 giờ 50 ngày 20-3. Thời điểm đó Phạm Văn Như Lộc (47 tuổi, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển ô tô khách giường nằm biển số Đà Nẵng chạy trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến đoạn khu phố Lệ Uyên Đông, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, do qua cua không đảm bảo tốc độ nên đã lao qua dải phân cách bên đường, rồi va chạm với ô tô tải biển số Quảng Ngãi do Huỳnh Văn Quang (51 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến tài xế Huỳnh Văn Quang tử vong tại chỗ.

tai- nạn.jpg
Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, đưa người bị nạn ra ngoài. Ảnh: CA

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp công an địa phương khẩn trương giải tỏa ách tắc giao thông, sử dụng các phương tiện chuyên dụng xuyên đêm cứu nạn, đưa người bị mắc kẹt trên ô tô khách thoát khỏi nguy hiểm, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm