Nguyên nhân vụ hoa khôi UEF mạo danh luật sư, đánh người ở Bình Thạnh

(PLO)- Nguyên nhân clip hoa khôi UEF đánh người được cho là do mâu thuẫn giữa nạn nhân với một cô gái tên H.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-12, Công an phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM) chuyển hồ sơ vụ đánh người xảy ra tại chung cư La Bonita ngày 19-11 cho Công an quận Bình Thạnh để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Theo đó, ngay sau khi đoạn clip ghi lại việc người phụ nữ bị hành hung ở sảnh chung cư lan truyền trên mạng xã hội, công an phường đã vào cuộc xác minh. Đôi nam nữ có hành vi đánh người là PNQ (SN 2000, thường trú tỉnh Bình Dương) và TĐTT (SN 1998, quê tỉnh Quảng Ngãi). Nạn nhân là chị TVM (SN 1996, ngụ quận 8).

hoa khôi UEF mạo danh luật sư
Hình ảnh chị M. bị Q. và T. hành hung được camera an ninh chung cư ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Làm việc với Công an, Q và T thừa nhận hành vi hành hung chị M và khai thêm một người liên quan là chị Nguyễn Thị Thu H (SN 1993, ngụ quận 7). Công an sau đó tiếp tục mời chị H để làm rõ vụ việc.

Mâu thuẫn xuất phát từ ghen tuông

Theo xác minh của công an và lời khai của những người có liên quan, nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông giữa chị H và chị M. Biết chị M đang ở chung cư La Bonita vào sáng 19-11, chị H điện thoại cho T và Q đến tìm hiểu tình hình.

xac-minh-vu-nguoi-dan-ong-hanh-hung-keo-le-mot-phu-nu-o-binh-thanh-1-4038-8390-5380-3053.jpg
T. và Q. thừa nhận dùng tay đánh, dùng chân đạp chị M. Ảnh cắt từ clip

Đến khoảng 10 giờ 15 ngày 19-11, cả hai đến chung cư và được mẹ của bạn trai H và bảo vệ đưa lên tầng 17 để gặp M và bạn của M để nói chuyện. Cả hai bên nói chuyện với nhau được một lúc thì T và Q xuống sảnh chung cư ngồi chờ bạn đến.

Khoảng 30 phút sau, M và bạn từ tầng 17 xuống sảnh chung cư thì T và Q xông đến dùng tay không đánh, dùng chân đạp vào người của M. Trong lúc đánh, T nắm tóc kéo lê chị M một đoạn. Về phần mình, Q vừa đánh vừa khoe: “Tao nói nghe nha, mày biết tao làm gì không? Tao làm luật sư á?”. Còn T thì đe dọa “tao cho mày lên đường…”.

Q và T không phải người trong cuộc

Theo thông tin, sáng 19-11, mẹ ruột của bạn trai H (ngụ tại tầng 17 chung cư La Bonita) điện thoại báo cho H biết việc căn hộ của bà có hai phụ nữ lạ mặt (là M và bạn) do con trai đưa về ngủ qua đêm và kêu H qua kiểm tra, nói chuyện cho rõ.

hoa1khoi-8055-7995.jpg
PNQ (áo xanh) là hoa khôi sinh viên trường UEF năm 2019. Ảnh cắt từ clip

Do đang nằm viện, không thể đến được, H điện thoại cho Q và T đến. Cả hai chỉ là anh em quen biết ngoài xã hội, không có liên quan từ trước với chị M.

Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý những người có liên quan theo quy định pháp luật.

Trước đó, tối 3-12, một đoạn video clip ghi lại cảnh Q và T đánh chị M lan truyền trên mạng xã hội. Trong lúc hành hung, Q tự xưng mình là luật sư.

Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM xác nhận Q là sinh viên học khóa 2018 ngành luật kinh tế của trường. Q hiện đang làm thủ tục tốt nghiệp và từng đăng quang cuộc thi hoa khôi UEF năm 2019. Nhà trường cũng cho biết đang xem xét lại danh hiệu hoa khôi của nữ sinh viên này.

Liên quan đến vụ việc, ngày 5-12, Đại diện Đoàn luật sư TP.HCM yêu cầu Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM trên cơ sở kết quả giải quyết vụ việc từ phía cơ quan công an, có hình thức xử lý nghiêm hành vi của Q.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm