Nguyễn Tấn Hoài té lộn vòng rời đường đua Cúp Truyền Hình

Tay đua Nguyễn Tấn Hoài không may gặp sự cố. Clip: Minh Lee

Sự cố xảy ra sau xuất phát khoảng 20 km, đoạn cao tốc Đà Lạt - Liên Khương, Tấn Hoài đang đi tốc độ lớn bên lề trái bất ngờ một đồng nghiệp trẻ liếm bánh ngã lăn ra đường. Tình huống quá bất ngờ khiến đội trưởng Dược Domesco Đồng Tháp không kịp trở tay né tránh. Anh húc mạnh vào đồng nghiệp trẻ, lộn một vòng xuống đất khiến anh rời đường đua trên xe cấp cứu.

HLV Trần Văn Quýt cho biết: “Rất may Hoài không bị chấn thương nặng, chỉ bị xây xát ngoài da. Lúc em té tôi lo quá, bởi Hoài rất đau và ôm lấy vai, chỗ vết gãy xương cũ. Nhưng kết quả chụp phim, bác sĩ nói không sao ngoài đau nhức phần mềm cần được nghỉ ngơi.”.

Nếu không tiếp tục chặng thi đấu cuối, vị trí tốp 10 của Nguyễn Tấn Hoài trên bảng tổng sắp cá nhân sẽ được đồng đội trẻ Phan Hoàng Thái tiếp quản.

Diễn biến chặng 15. Clip: MQ 

Kết quả chặng tranh tài 15, tay đua đang giữ áo xanh Lê Nguyệt Minh (TP.HCM MM MegaMarket) một lần nữa đánh bại Nguyễn Thành Tâm (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) giành chiến thắng chặng, kéo giãn khoảng cách điểm với các đối thủ ở “giải thưởng nước rút”.

Trên bảng tổng cá nhân, chiếc áo vàng danh giá tiếp tục được tay đua người Tây Ban Nha Javier Sarda Perez nắm giữ sau 15 chặng.

Nội dung đồng đội, các thứ hạng gần như ngã ngũ khi khoảng cách đội dẫn đầu TP.HCM Anh Văn Hội Vệt Mỹ so với các đối thủ Bikelife Đồng Nai, Tập Đoàn Lộc Trời An Giang hơn 7 phút.

Đoàn đua trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt.

5 tay đua tách tốp đầu.

Tại mức đến TP Bảo Lộc.

Lê Nguyệt Minh lần thứ 5 giành chiến thắng chặng.

Sáng mai 30-4, các tay đua tranh tài chặng đua cuối Bảo Lộc - TP.HCM đường dài 168 km, tiến về mức đến trước Hội trường Thống Nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm