Nguyên thứ trưởng Bộ NN&PTNT làm Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam

(PLO)- Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam vừa tổ chức đại hội và bầu ra Chủ tịch đầu tiên là ông Bùi Bá Bổng – nguyên thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-12, tại TP Cần Thơ đã diễn ra Đại hội thành lập Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (gọi tắt Hiệp hội) nhiệm kỳ 2023-2028.

trao quyết định thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam
Đại diện Bộ Nội vụ trao quyết định thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam tại đại hội. Ảnh: NHẪN NAM

Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Ban chấp hành Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam
Bộ trưởng Lê Minh Hoan chúc mừng các thành viên Ban chấp hành Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam ra mắt đại hội. Ảnh: NHẪN NAM

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 33 người. Sau phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành đã bầu ra Ban thường vụ gồm 11 người, trong đó Chủ tịch Hiệp hội là ông Bùi Bá Bổng – nguyên thứ trưởng Bộ NN&PTNT; sáu Phó Chủ tịch Hiệp hội, trong đó có một Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội là ông Lê Thanh Tùng – Phó Cục trưởng Cục trồng trọt, Phó Chủ tịch Hội làm vườn (Bộ NN&PTNT).

ông Bùi Bá Bổng - Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam
Ông Bùi Bá Bổng - Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Ảnh: NH

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, trong hệ sinh thái ngành hàng lúa gạo Việt Nam có sự đóng góp của rất nhiều người, từ người nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà nước đã góp phần đưa hạt gạo Việt vươn ra thế giới. Công đoạn nào cũng đáng tự hào, đáng được tôn vinh.

Tuy nhiên, thế giới ngày nay người ta đã chuyển dần sang tiêu dùng xanh. Người ta không phải mua sản phẩm mà mua cách tạo ra sản phẩm đó, nó có thuận thiên không, có đánh đổi môi trường không, có mất đa dạng sinh học không… Do đó, điều kiện chất lượng ngon mới chỉ là điều kiện cần.

Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị phải tư duy lại toàn bộ cấu trúc ngành hàng lúa gạo mang tính bền vững hơn, từng mắt xích trong chuỗi phải liên kết chặt chẽ với nhau.

Ông cho rằng phải cho thế giới biết ngành hàng lúa gạo Việt Nam là sự gắn kết của người nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp. Hạt gạo Việt là kết tinh toàn bộ hệ sinh thái của người Việt. Thương hiệu gạo Việt Nam không chỉ là gạo ngon; Phải làm sao để người ta biết đến một Việt Nam trồng lúa không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì trách nhiệm với cộng đồng.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan
Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại đại hội. Ảnh: NHẪN NAM

Theo Điều lệ của Hiệp hội, tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, chế biến, kinh doanh lúa gạo và các phụ phẩm, sản phẩm chế biến từ lúa gạo; sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, cơ giới hóa, công nghệ cao, công nghệ số, dịch vụ hậu cần (logistics) phục vụ phát triển ngành hàng lúa gạo.

Hiệp hội hoạt động vì sự phát triển của ngành hàng lúa gạo Việt Nam theo định hướng hiện đại, hiệu quả và phát triển bền vững; lấy mục tiêu chính là phục vụ và mang lại những lợi ích thiết thực cho các tổ chức, cá nhân trong ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Mục tiêu ưu tiên chính là hình thành chuỗi giá trị ngành hàng, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn đảm bảo đạt yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm