
Sư Pháp Định thực hiện các nghi lễ để trở về đời
Nhà sư này nhận thấy có lỗi với sư phụ, với tăng chúng thiền viện, với Giáo hội, với tăng ni, phật tử và mong được tha thứ. Đồng thời cũng mong, sẽ không có trường hợp đáng tiếc, tương tự nào xảy ra.
Pháp Định hứa, dù không còn là một tu sỹ phật giáo nữa, nhưng sẽ là một cư sỹ thuần thành, luôn hộ trì Tam bảo. Pháp Định cũng mong mỏi được xuất gia một lần nữa, nếu say này hội đủ duyên lành.
Nói về vấn đề sư Pháp Định xin được hoàn tục, Thượng tọa Thích Bửu Chánh cho biết: “Sư Pháp Định (thế danh Phan Văn Triển) xin hoàn tục vì hoàn cảnh gia đình. Quy định của nhà Phật cũng không cưỡng ép ai xuất gia, cũng không ngăn cản ai xin hoàn tục (về đời - PV) chính vì thế khi nhận được đơn của Sư, chúng tôi đã chấp thuận để cho Pháp Định hoàn tục, trở về phụ giúp gia đình".
Sau khi nhận đơn, 9 giờ sáng ngày 16/11, tại chánh điện của thiền viện, chư tăng Thiền viện Phước Sơn đã cử hành lễ nghi của Phật giáo Nam tông cho Pháp Định và Pháp Định đã về lại đời.
Còn về phía Ban Trị sự Phật giáo Đồng Nai, Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó trưởng ban trị sự kiêm Chánh thư ký THPGĐN cũng cho rằng: "Đối với biện pháp kỷ luật của Chư Tăng thiền viện Phước Sơn chúng tôi đã họp và nhất trí. Riêng việc xin hoàn tục của Pháp Định, hôm qua Thượng tọa Bửu Chánh cũng đã báo cáo về và chúng tôi cũng đã chấp thuận việc này".
Theo Nguyễn Công (Dân trí)