Nhà thơ Pablo Neruda không bị đầu độc

Palestine đòi Pháp chuyển kết quả giám định về ông Arafat.

Ngày 8-11 (giờ địa phương) tại Chile, ông Patricio Bustos, Giám đốc Viện Pháp y, thông báo theo kết quả giám định của các trường đại học Tây Ban Nha và Mỹ, các chuyên gia pháp y đã không tìm thấy chất độc liên quan đến cái chết của nhà thơ Pablo Neruda (ảnh). Reuters cho biết các chuyên gia đã tìm thấy di căn ung thư trên mẫu xương.

Theo thông báo chính thức, nhà thơ Pablo Neruda người Chile (Nobel Văn học năm 1971) qua đời vì ung thư tuyến tiền liệt ngày 23-9-1973, trước lúc ông định sang Mexico trốn tránh chế độ độc tài Augusto Pinochet. Thi thể Pablo Neruda đã được khai quật hồi tháng 4 vì nghi ngờ ông bị tiêm thuốc độc. Hiện thời Thẩm phán Mario Carroza vẫn kiên quyết không đóng hồ sơ và cho rằng vẫn chưa rõ Pablo Neruda có bị ám sát hay không.

Nhà thơ Pablo Neruda không bị đầu độc ảnh 1

Trong khi đó, liên quan đến nghi án Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Yasser Arafat bị đầu độc, ngày 8-11, ông Tawfiq Tirawi, người phụ trách ủy ban điều tra của Palestine về cái chết của ông Arafat, tuyên bố Pháp biết rõ sự thật về cái chết này nhưng lại che giấu thông tin.

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), Bộ trưởng Tư pháp Palestine Ali Mhanna cho biết Palestine đã yêu cầu Pháp phải chuyển báo cáo về các mẫu giám định sinh học của ông Arafat cho Palestine. Ủy ban điều tra của Palestine vẫn cho rằng Israel là nghi can chính và duy nhất đã ám sát ông Arafat.

Trong ba nhóm pháp y phụ trách giám định cái chết của ông Arafat, ngoài nhóm Thụy Sĩ đã công bố kết quả giám định cho thấy ông Arafat bị đầu độc bằng polonium, hai nhóm Pháp và Nga chưa công bố kết quả.

 D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm