Nhà thơ Việt Phương, tác giả tập thơ Cửa Mở qua đời

Nhà thơ Việt Phương - tác giả tập thơ Cửa Mở nổi tiếng một thời - vừa qua đời tại Hà Nội lúc 8g giờ 50 sáng 6-5. Thông tin này vừa được gia đình ông xác nhận.

Trên mạng xã hội, nhiều người biết đến ông, yêu quý ông cũng đã đăng tải nhiều status bày tỏ sự thương tiếc đối với người từng là thư ký của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ năm 19 tuổi. Năm 65 tuổi, ông nghỉ hưu, được Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký quyết định cử làm Ủy viên thường trực của Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng.

Khi Tổ chuyên gia tư vấn mở rộng ra thành Ban Nghiên cứu đổi mới của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, ông Việt Phương vẫn tiếp tục là Ủy viên thường trực của Ban này.

Nhà thơ Việt Phương sinh năm 1928, tên thật là Trần Quang Huy, ông đậu tú tài thời Pháp thuộc. Năm 17 tuổi, ông tham gia hoạt động bí mật chống thực dân Pháp, từng bị bắt giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm