Nhà vô địch Grand Slam tự tin lật ngược lệnh cấm doping

(PLO)- Cựu vận động viên quần vợt số 1 thế giới Simona Halep tự tin lật ngược lệnh cấm doping 4 năm sau phiên điều trần kéo dài ba ngày trước Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ở Thụy Sĩ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-2, cùng với các luật sư, tay vợt nữ 32 tuổi Halep tự bào chữa cho vụ việc của mình trong phiên xử kín tại trụ sở CAS ở Lausanne.

Halep tự tin lật ngược lệnh cấm doping
Halep và luật sư riêng đến phiên điều trần tại Lausane. Ảnh: GETTY

“Phiên điều trần này đã cho tôi cơ hội trình bày quan điểm, lẫn bảo vệ sự vô tội của mình. Niềm tin của tôi vào sự thật vẫn còn nguyên vẹn. Tôi mong muốn đòi lại vị trí của mình trên sân quần vợt” - tay vợt từng hai lần vô địch Grand Slam - Halep tự tin lật ngược lệnh cấm doping sau phiên điều trần.

CAS cũng đưa ra tuyên bố: “Phiên điều trần kết thúc vào lúc 14 giờ 30 với lời bào chữa cuối cùng của các bên liên quan. Các bên đã được thông báo rằng, Hội đồng CAS phụ trách vấn đề này hiện sẽ cân nhắc và chuẩn bị phán quyết dựa trên những chứng cứ xác thực”.

Tuy nhiên, ngày công bố phán quyết cụ thể đối với tay vợt Simona Halep vẫn chưa được CAS ấn định.

Trước đó vào tháng 9-2023, tay vợt người Romani đã bị Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) “treo vợt” sau hai lần vi phạm về doping trong các cuộc kiểm tra riêng biệt.

Halep có kết quả xét nghiệm dương tính với chất Roxadustat sau giải Mỹ mở rộng 2022. Sau đó, cô bị buộc tội vi phạm doping lần thứ hai vào năm ngoái, liên quan đến những bất thường trong hộ chiếu sinh học VĐV.

Cựu số 1 thế giới đã kháng cáo và phản đối quyết định của ITIA, cấm cô trở lại thi đấu các giải quần vợt chuyên nghiệp trước ngày 6-10-2026.

halep-tu-tin-lat-nguoc-lenh-cam-doping-2.jpg
Halep tự tin lật ngược lệnh cấm doping.

Nhà vô địch đơn nữ Pháp mở rộng 2018 và Wimbledon 2019 Halep mong muốn được “trả lại thanh danh”, đồng thời khẳng định việc dính doping là do cô đã vô tình sử dụng thực phẩm bổ sung nhiễm chất cấm.

Được biết, Roxadustat là một chất có thể được sử dụng hợp pháp để điều trị bệnh thiếu máu. Nhưng với Cơ quan phòng chống doping thế giới, Roxadustat lại nằm trong danh mục cấm, bởi nó làm tăng huyết sắc tố và sản xuất lượng hồng cầu trong máu.

Cùng với đó, hệ thống hộ chiếu sinh học cũng được thiết kế để theo dõi lâu dài những chỉ số trong máu của các VĐV nhằm mục đích, xác định những bất thường có thể bị xem là doping.

Kể từ án “treo vợt” của tay vợt người Nga - Maria Sharapova năm 2016, Simona Halep là tay vợt nữ hàng đầu đầu tiên có liên quan tới chất cấm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm