Nhân chứng vụ chuyến bay giải cứu thay đổi lời khai là ai?

(PLO)- Trong phiên tòa xét xử vụ án ''chuyến bay giải cứu'', một nhân chứng đã thay đổi lời khai sau khi VKS bị đề nghị điều tra làm rõ tội che giấu tội phạm trong giai đoạn hai của vụ án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong những ngày qua, vụ án chuyến bay giải cứu đã lần lượt đi qua phần xét hỏi, luận tội và đề nghị mức án của VKS, phần bào chữa của luật sư, tự bào chữa của các bị cáo...

Theo cáo buộc, Bộ GTVT phân công Ngô Quang Tuấn và một số chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế nghiên cứu, đề xuất giải quyết cấp phép các chuyến bay, trình lãnh đạo Bộ duyệt, ký.

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Trong quá trình đề xuất giải quyết cấp phép các chuyến bay combo, Nguyễn Thị Tường Vy, Phan Thị Mai (Công ty Sao Hà Nội) đã liên hệ, đặt vấn đề và được Ngô Quang Tuấn đồng ý giúp giải quyết cấp phép các chuyến bay.

Từ tháng 9-2021 đến tháng 12-2021, Ngô Quang Tuấn đã nhận 9 lần, số tiền 1,8 tỉ đồng để giúp doanh nghiệp sớm có văn bản gửi Bộ Ngoại giao cấp phép chuyến bay.

Trong đó, riêng Nguyễn Thị Tường Vy đã đưa hối lộ 1,3 tỉ đồng cho Ngô Quang Tuấn bằng cách chuyển khoản 5 lần vào tài khoản của bà Ngô Thị Lan Phương, chị gái bị cáo Tuấn.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: CTV

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: CTV

Do đó, khi vụ án được đưa ra xét xử, bà Ngô Thị Lan Phương được triệu tập đến tòa với tư cách nhân chứng.

Trả lời xét hỏi tại phiên tòa, bà Lan Phương đã trình bày về chứng cứ không phạm tội của em trai. Bà Lan Phương cho rằng số tiền bà nhận từ bị cáo Vy là tiền vay mượn, góp vốn mua đất. Bà còn trình tòa một tập chứng cứ là tài liệu tin nhắn có nội dung về giao dịch vay mượn tiền, góp vốn mua đất giữa mình và bị cáo Vy. Đồng thời cam đoan lời khai của mình là đúng sự thật.

Bị cáo Ngô Quang Tuấn cũng phủ nhận hành vi nhận tiền hối lộ và cho rằng không biết về việc Nguyễn Thị Tường Vy chuyển tiền cho Ngô Thị Lan Phương, cũng như chưa từng gặp, nhận tiền của Phan Thị Mai.

Trong phần luận tội và đề nghị mức án, VKS cho rằng hành vi của bà Phương có dấu hiệu của tội che giấu tội phạm nên đã đề cập đến vấn đề điều tra, xử lý đối với những cá nhân liên quan đến hành vi phạm tội của cựu cán bộ Bộ GTVT.

Trước đề nghị của VKS, sau khi được luật sư bào chữa, bị cáo Ngô Quang Tuấn đã bất ngờ thay đổi lời khai từ chối bỏ một phần hành vi bị truy tố sang thành khẩn khai nhận toàn bộ số tiền nhận hối lộ.

Bị cáo Tuấn đã thừa nhận là có sự “tiếp tay” khai báo gian dối của chị gái.

Thẩm phán Chủ tọa Vũ Quang Huy đã hỏi nhân chứng Ngô Thị Lan Phương. Bà Phương đã thay đổi lời khai và thừa nhận việc đã khai báo gian dối trong những ngày trước với mục đích làm nhẹ tội cho em trai. Nhân chứng cũng khẳng định, bản thân biết mình phải chịu trách nhiệm về việc khai báo gian dối.

Bị cáo Tuấn bị VKS đề nghị mức án 5-6 năm tù và không được hưởng tình tiết giảm nhẹ nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm