Nhận định đề thi môn Toán: Xuất hiện lại dạng lăng trụ trong hình học

Thầy Hóa cho rằng đề thi không đánh đố nhưng thí sinh học chắc mới làm được 6-7 điểm, vì ba câu cuối 8, 9, 10 có độ phân hóa cao, thí sinh học giỏi mới làm được ba câu này.

Về cấu trúc đề thi, thí sinh dễ đạt hai điểm ở hai câu 1 và 2 mỗi câu một điểm, cụ thể câu 1 về số phức, còn câu hai khảo sát biến thiên. Tuy nhiên, đến câu 3, thí sinh trung bình sẽ gặp khó khăn, đây là bài toán về tìm cực trị, dạng này hai năm không có trong bài thi THPT, do vậy dạng này ít được đưa vào ôn thi. Với câu này, tuy không khó nhưng thí sinh khá trở lên làm được, vì ít được đưa vào bài thi.

Câu số 4, thí sinh dễ kiếm được một điểm, vì dạng tích phân trong các bài thi rất phổ biến, thí sinh nắm chắc kiến thức phần này. Tuy nhiên, sang câu 5, ý thứ nhất giải phương trình khá dễ đạt điểm nhưng ý thứ hai đòi hỏi học sinh phải có tư duy mới làm được nên thí sinh trung bình khó đạt toàn vẹn 1 điểm ở câu hỏi này.

Câu thứ 6, thí sinh không mang theo máy tính khó hoàn thiện câu này, vì chỉ cần bấm máy tính toán vài bước là cho ra kết quả. Câu thứ 7, về hình học không gian, đây là dạng toán không mấy hứng thú đối với thí sinh, vì vậy để lấy điểm ở câu này cũng không dễ. Còn từ câu thứ 8, 9, 10 có sự phân hóa cao, thí sinh học giỏi mới làm được. 

Nhận định đề thi môn Toán: Xuất hiện lại dạng lăng trụ trong hình học ảnh 1
Thí sinh rời phòng thi sau phần thi môn toán. Ảnh: Phi Hùng 

Nhận định đề thi năm nay, thầy Phạm Xuân Thiện, tổ trưởng tổ toán Trường THPT Lê Quý Đôn cho rằng đề ra khá hay, có tính phân loại câu từ câu 1 đến câu 10. Tuy nhiên, đề khó hơn năm ngoái. 
Phổ điểm nhiều nhất sẽ ở mức 4-5 điểm với những em trung bình. Trung bình khá nếu học kỹ có thể lấy 6 điểm. Những em phải thật sự giỏi, nắm chắc kiến thức ở lớp và phải đi luyện thêm bên ngoài mới có thể đạt được điểm 8 hoặc 9. Riêng điểm 10 sẽ rất khó để đạt được.

Theo thầy Thiện, đề thi năm nay khá hay và lạ. Như ở câu 7 lâu rồi mới xuất hiện lại dạng lăng trụ trong hình học, nếu ai chủ quan sẽ khó làm được. Hoặc như câu 9 năm nay ra dạng log và tìm giá trị m ở câu 10. Nếu như năm ngoái, đề tập trung câu khó ở những câu từ 8 đến câu 10 thì năm nay tính phân loại năng lực HS ngay từ câu 1. 

HS trung bình có thể chỉ làm được nửa câu một, trọn vẹn câu hai, nửa câu ba và làm được câu 4. Còn những câu còn lại đòi hỏi tính tư duy và nắm chắc kiến thức hơn.

 
Thạc sĩ Nguyễn Bá Tuấn - giảng viên ĐH Công nghiệp Hà Nội: 

Về cấu trúc đề cơ bản giống đề năm 2015 chỉ có sự khác biệt là thay đổi một chút về thứ tự các câu, như câu 1 không phải là khảo sát mà là hai ý hỏi ngắn và dễ về số phức và tính giá trị của biểu thức log. Câu khảo sát được chuyển xuống câu 2; câu 10 có hai ý, ý đầu dễ lấy điểm hơn.

Nhìn chung đề thi hay, có sự phân loại tốt và đảm bảo được mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, CĐ. Đề thi bám sát chương trình sách giáo khoa, kiến thức cơ bản do đó thí sinh ôn tập tốt và bao quát các dạng bài đều có thể làm.

Với lực học trung bình - khá học sinh có thể lấy được điểm từ 5 đến 6, với lực học khá học sinh có thể đạt được điểm 7 đến 8. Giỏi có thể đạt 9 và thực sự xuất sắc có thể đạt 10 điểm. Tuy nhiên, điểm 10 năm nay đòi hỏi học sinh phải học thật xuất sắc và có kiến thức chắc.

Đề thi năm nay hay và có điểm mới như xuất hiện câu tham số ở câu số 10, câu khảo sát đưa xuống vị trí số 2, câu 6 mang tính thực tiễn rất cao, câu tham số cuối cùng rất hay và đòi hỏi sự tỉnh táo và tập trung cao độ của thí sinh.

Khoảng 5,5 điểm (từ câu 1 đến câu 6a) ở mức độ dễ dành cho học sinh trung bình. Câu phân loại bắt đầu từ câu 6b và câu 7, đòi hỏi học sinh có học lực khá.  Các câu 8, 9, 10 có tính phân loại cao.

Phổ điểm năm nay sẽ rơi vào khoảng từ 5-7 điểm, điểm 10 sẽ ít.  
Thầy Nguyễn Thanh Tùng - giáo viên dạy toán tại HOCMAI:

Nhận định về đề thi môn toán - kỳ thi THPT Quốc gia 2016, thầy Nguyễn Thanh Tùng - Giáo viên bộ môn toán tại Hệ thống giáo dục HOCMAI cho biết: Đề thi có tính phân loại tốt và đảm bảo hai tiêu chí của Bộ GD&ĐT. Nhìn chung ngoài câu hỏi khó, đề thi bám sát chương trình cơ bản sách giáo khoa.

Với lực học trung bình-khá học sinh có thể lấy được điểm từ 5 đến 6, với lực học khá - giỏi học sinh có thể đạt được điểm 7 đến 8. Đặc biệt với lực học giỏi và xuất sắc học sinh có thể đạt được điểm 9 đến 10. Tuy nhiên, điểm 10 năm nay đòi hỏi học sinh phải học thật xuất sắc và có kiến thức chắc.

Đề thi năm nay hay và có điểm mới như xuất hiện câu tham số ở câu số 10, câu khảo sát đưa xuống vị trí số 2, câu 6 mang tính thực tiễn rất cao, câu tham số cuối cùng rất hay và đòi hỏi sự tỉnh táo và tập trung cao độ của thí sinh.

Nhìn chung với đề thi năm nay, Bộ GD&ĐT đã đảm bảo tiêu chí hai trong một với đề thi rất hay và bám sát chương trình sách giáo khoa. Điểm 10 dự đoán sẽ chiếm tỉ lệ rất ít, thí sinh phải thực sự giỏi xuất sắc mới có thể đạt được 10 điểm trong đề thi năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm