Nhảy cầu Malaysia đòi lấy hết vàng và lo tiến độ của VN

(PLO)- Nhảy cầu Malaysia muốn lấy hết tám HCV của tám nội dung thi đấu SEA Games 31.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Malaysia là cường quốc của môn nhảy cầu, họ có những VĐV đạt đẳng cấp thế giới, thường có thành tích huy chương châu lục và vô đối ở Đông Nam Á.

Lần đến SEA Games 31 này, nhảy cầu của Malaysia đòi “gôm” hết HCV tám nội dung được thi đấu trong bốn ngày.

Theo báo chí Malaysia, họ đang lo lắng tiến độ làm mới trung tâm thể thao dưới nước ở Mỹ Đình. Cho đến thời điểm này, việc trùng tu và làm mới vẫn chưa hoàn thành, trong khi đó môn nhảy cầu SEA Games 31 khai mạc vào thứ chủ nhật tới đây (ngày 8-5) và kết thúc (12-5) khi chưa diễn ra lễ tổng khai mạc SEA Games 31.

Đàn chị Pandelela Rinong thuộc đẳng cấp Olympic sẽ sang Hà Nội. Ảnh: Getty

Đàn chị Pandelela Rinong thuộc đẳng cấp Olympic sẽ sang Hà Nội. Ảnh: Getty

Môn nhảy cầu, Malaysia vô đối ở sân chơi Đông Nam Á, SEA Games, mục tiêu của họ là “ẵm” cả tám HCV của tám nội dung.

Lãnh đạo môn nhảy cầu Malaysia đã bày tỏ sự lo lắng về tiến độ hoàn tất các hồ nước để môn nhảy cầu SEA Games 31 thực thi đúng lịch thi đấu như chủ nhà đề ra.

Phía Malaysia lo lắng và mong rằng, trong tuần này chủ nhà Việt Nam (VN) sẽ hoàn tất việc lắp hệ thống đồng hồ tính giờ, sàn dậm nhảy, sàn lấy đà... để các VĐV tập dượt và làm quen với hồ thi đấu. Họ mong cuộc tranh tài diễn ra trơn tru.

Nhảy cầu của Malaysia gửi đến Hà Nội những VĐV trẻ, bên cạnh những đàn anh, đàn chị già dặn kinh nghiệm như Pandelela Rinong, Wendy Ng Yang Yi, Kimberly Bong và Ong Ker Ying

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm