Nhiều chai nước nghi của máy bay MH370 trôi trên biển

Một luật sư đã liên lạc với các nhà chức trách sau khi phát hiện hai chai nước của Malaysia và một chai nước Đài Loan khi đang đi dạo dọc bãi biển vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, liệu các vật thể này có mối liên hệ với MH370 hay chỉ là của các khách du lịch vẫn còn là một nghi vấn.
Luật sư Philippe Creissen sống gần bờ biển nơi một mảnh vỡ máy bay được tìm thấy hồi tuần trước. Ông cho biết: “Tôi đi bộ quanh quẩn ở bãi biển này và 99% mảnh vỡ trôi dạt đến đây đều có nguồn gốc từ đảo Reunion.

“Gần đây cũng có nhiều vật thể không bắt nguồn từ đây.” Ông cũng tuyên bố đã phát hiện được một ống thuốc có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Hai chai nước từ Malaysia và một chai nước từ Đài Loan đã được tìm thấy trên đảo Reunion. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Malaysia đã xác nhận, mảnh vỡ thuộc cánh phụ được nhân viên vệ sinh bãi biển tìm thấy hồi tuần trước là từ chiếc Boeing 777, cùng loại với chiếc MH370 đã mất tích hồi tháng 3-2014.

Điều này khiến những nghi ngờ đây là chiếc MH370 ngày càng tăng cao, mặc dù các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
Australia từ năm ngoái đã triển khai một đội điều tra xuyên Ấn Độ Dương, sử dụng các tàu được trang bị thiết bị và công nghệ cao để tìm kiếm máy bay dưới nước.
Đội điều tra cũng đã thông báo đã phát hiện một cửa máy bay cách nơi tìm thấy cánh phụ khoảng 24km.Tuy nhiên, phía cảnh sát đã từ chối bình luận về tin tức này. Chính phủ Malaysia cũng cho biết vật thể được tìm thấy có thể chỉ là một chiếc thang.
Máy bay MH370 biến mất khi đang bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh và chở theo 239 người, gồm 152 người Trung Quốc, 50 người Malaysia và hành khách từ 13 quốc gia khác, trong đó có người Đài Loan và người Australia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm