Nhiều địa phương có kết quả tốt nghiệp cao

TP.HCM: Sở GD&ĐT công bố tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT là 97,95% (năm 2013 là 98,94%). Công tác chấm thi bắt đầu từ chiều 4 đến 12-6 với hơn 1.400 giám khảo. Thủ khoa ở hệ THPT thuộc về hai em Phùng Duy An và Nguyễn Thị Ái Trâm đều thuộc Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến với 39 điểm.

Theo thông báo của Sở, từ ngày 16 đến 22-6, thí sinh (TS) có thể nộp đơn xin phúc khảo, không hạn chế số môn và không phải đóng lệ phí. TS có thể tải mẫu đơn trên trang web của Sở hoặc đến trường THPT nơi TS theo học để lấy và nộp lại tại trường.

Phụ huynh và thí sinh xem kết quả thi tốt nghiệp tại Trường THPT Nguyễn Khuyến, quận 10, TP.HCM tối 16-6. Ảnh: HTD

Đồng Nai: Tỉ lệ đậu tốt nghiệp hệ THPT đạt 99,46% (thấp hơn năm ngoái 0,23%), hệ GDTX đạt 84,04% (cao hơn năm ngoái 14,46%). Hai thủ khoa đều đạt 38,5 điểm là em Huỳnh Tân Thành và Nguyễn Thị Thanh Thùy (đều thuộc Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, TP Biên Hòa). Theo một số giáo viên chấm thi, ba môn ngữ văn, lịch sử, địa lý xuất hiện nhiều điểm 9, 10.

Cần Thơ: Ông Võ Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết có 23 bài bị điểm liệt tại cuộc họp báo chiều 16-6. Kết quả cụ thể sẽ được sở này chính thức công bố từ 9 giờ ngày 17-6.

Khánh Hòa: Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT là 99,29%, hệ GDTX là 90,82%. Hệ phổ cập của Trường THPT Nguyễn Thái Học (huyện Diên Khánh) có tỉ lệ đỗ thấp nhất 35%. Khánh Hòa không có TS nào đạt điểm tuyệt đối môn ngữ văn. Môn toán có 1.374 TS đạt điểm tuyệt đối, 10 TS đạt điểm tuyệt đối môn lịch sử. Khánh Hòa có 11 trường có tỉ lệ TS đỗ tốt nghiệp 100%.

Quảng Ngãi: Có 105 TS đỗ tốt nghiệp loại giỏi (chiếm 0,66%). Hai TS đồng thủ khoa là Nguyễn Thị Kim Yến (Trường THPT chuyên Lê Khiết) và Trần Tô Nhi Nữ (Trường THPT Trần Quốc Tuấn) với 38,5 điểm. Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 16/52 trường THPT, Trung tâm DN-GDTX&HN có tỉ lệ tốt nghiệp 100%.   

Huế: Có 443 TS đạt loại giỏi, 2.790 TS loại khá. Đáng chú ý, TS Lê Thị Yến Nhi (Trường THPT Quốc Học) đậu thủ khoa với 39,5 điểm. Trong đó toán, vật lý, tiếng Anh mỗi môn đều đạt 10 điểm, môn ngữ văn đạt 9,5 điểm.

Nghệ An: 99,56% học sinh THPT đỗ tốt nghiệp

Tại Nghệ An, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT là 99,56% (năm 2013 là 96,88%) và hệ bổ túc THPT là 99,55% (năm 2013 là 85,1%). Khối bổ túc THPT không có em nào đỗ loại giỏi. Khối THPT có 51/90 trường đỗ tốt nghiệp 100%.

Kết quả cao là hợp lý

Đánh giá về kết quả tốt nghiệp THPT năm nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết năm nay chỉ thi bốn môn, hai môn thuộc sở trường của TS, ngữ văn và toán cũng là các môn cơ bản nên các em đạt kết quả cao. Toàn TP.HCM có 15.294 TS đạt điểm 10, chủ yếu thuộc về những em thi các môn khoa học tự nhiên và tiếng Anh. Cụ thể, môn toán có 8.059 TS, tiếng Anh có 2.065 TS, hóa học có 3.735 TS, sinh học có 704 TS, vật lý có 731 TS.

Ông Hiếu cũng cho hay đối với những môn có câu hỏi mở, mang tính thời sự như ngữ văn, địa lý và lịch sử, hầu hết học sinh làm đúng hướng, hiểu vấn đề và đáp ứng được yêu cầu của đề bài. Tuy nhiên, những môn này không có TS nào đạt điểm tối đa. Điểm cao nhất ở môn lịch sử và địa lý là 9,5 điểm (37 TS), cao nhất môn ngữ văn là 9 điểm (38 TS). Riêng với các môn trắc nghiệm, dù đã được hướng dẫn và tập huấn nhiều nhưng nhiều học sinh vẫn mắc sai lầm khi làm bài nên mất điểm như cách tô đáp án sai, tô sai mã đề…

P.ANH

 NHÓM PV - CTV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm