Nhiều đơn vị ủng hộ tổ chức 'Ngày hội Massage Việt Nam 2024'

(PLO)- Theo Sở VHTT&DL Bình Thuận, nếu tổ chức thành công sẽ tạo dư luận tốt trong xã hội, đồng thời cũng giúp mọi người hiểu đúng bản chất của ngành nghề massage.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-12-2023, tin từ Sở VHTT&DL Bình Thuận cho biết vừa có văn bản gởi UBND tỉnh báo cáo về “Ngày hội Massage Việt Nam - Bình Thuận 2024”.

Theo đó, sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VHTT&DL đã tổ chức cuộc họp và Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển SPA Việt Nam (Công ty) đã trình bày làm rõ bản chất và cơ sở khoa học của loại hình massage.

massage
Đội ngũ giáo viên, kỹ thuật viên massage của Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Spa Việt Nam. Ảnh VINA SPA.

Công ty này cho rằng massage trị liệu là một sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật và y học; là phương pháp sử dụng các động tác bấm huyệt, xoa bóp kết hợp với việc sử dụng kết hợp các loại tinh dầu có tác dụng làm sảng khoái tinh thần.

Massage cho cơ thể giúp cho hệ tim mạch được hoạt động một cách tốt hơn, ngăn ngừa những triệu chứng của bệnh tim mạch ở người, đồng thời massage còn giúp hạ huyết áp, những người bị huyết áp cao nếu được massage thường xuyên sẽ giảm được tình trạng huyết áp bị tăng lên đột ngột và bất thường. Nếu tiến hành massage ở các đốt sống lưng thì có thể chữa trị được các bệnh về hệ hô hấp như là xơ cứng phổi, hen phế quản…

Theo Công ty, việc tổ chức ngày hội massage sẽ giúp mọi người hiểu hơn về loại hình chăm sóc sức khỏe có cơ sở khoa học mà ngày nay các nước trên thế giới rất quan tâm cũng như để mọi người có cái nhìn tích cực hơn về một ngành nghề được xã hội thừa nhận và sẽ là dịp quảng bá hình ảnh điểm đến của du lịch tỉnh đến bạn bè trong và ngoài nước…

Tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự đều cơ bản thống nhất với việc tổ chức ngày hội massage; đồng thời yêu cầu tăng cường công tác truyền thông để mọi người hiểu đúng hơn về loại hình massage chăm sóc sức khỏe có cơ sở khoa học này cũng như có phương án đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho ngày hội.

“Qua theo dõi tình hình dư luận, Sở VHTT&DL nhận thấy có những luồng dư luận ủng hộ vì cho rằng đây cũng như những ngành nghề khác trong xã hội không nên phân biệt trong cách nhìn nhận; đồng thời cho rằng bản chất đúng đắn của lĩnh vực này là chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh có cơ sở khoa học đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm, thừa nhận một cách rộng rãi.

Ngoài ra, trong xu hướng phát triển của ngành du lịch địa phương thì loại hình massage chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và du khách cần được quan tâm đẩy mạnh để khuyến khích loại hình này phát triển trong thời gian tới để du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe là một sản phẩm đặc trưng của ngành du lịch tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở cũng nhận được những luồng dư luận không ủng hộ vì cho rằng những mặt trái, biến tướng của loại hình massage trong thời gian qua sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương; đồng thời cho rằng sự kiện này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn quốc nên cần cân nhắc thêm”, báo cáo nêu.

Theo Sở VHTT&DL Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng đã khẳng định rõ việc thu hút đầu tư, phát triển đa dạng, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch trong đó có du lịch điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Do đó, việc tổ chức “Ngày hội Massage Việt Nam - Bình Thuận 2024” sẽ là sự kiện có tác động về mặt truyền thông rất lớn, phù hợp với việc du lịch kết hợp tổ chức sự kiện và du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe.

“Nếu sự kiện trên được tổ chức thành công sẽ tạo dư luận tốt trong xã hội, đồng thời cũng giúp mọi người hiểu đúng bản chất của ngành nghề massage và ngày hội massage sẽ tạo được sự lan tỏa, quảng bá trên toàn thế giới thông qua các trang mạng xã hội do Công ty sở hữu, góp phần giới thiệu hình ảnh địa phương đến bạn bè du khách trong và ngoài nước”, báo cáo trên khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm