Nhiều đường bay chỉ còn chuyến bay đêm

(PLO)- Dù các hãng hàng không đã bơm vé lần thứ ba nhưng nhiều chặng bay nội địa chủ yếu chỉ còn chuyến bay đêm muộn và giá vẫn neo ở mức cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù các hãng hàng không đã bơm vé lần thứ ba cho giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2023 nhưng nhiều chặng bay nội địa từ TP.HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Huế… vẫn rất ít chỗ trống, chủ yếu bay đêm muộn và giá vẫn neo ở mức cao.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá tỉ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ TP.HCM đi miền Trung và miền Bắc đang có xu hướng tăng nhanh, nhiều đường bay có tỉ lệ đặt chỗ trên 90% vào các ngày sát tết.

Các đại lý vé cho biết hiện vé bay khung giờ đẹp (buổi sáng và trưa) trên nhiều đường bay đi miền Bắc và miền Trung đã kín chỗ, một số đường bay chỉ còn vé VIP. Một số chuyến bay còn tỉ lệ chỗ trống ít. Số vé bổ sung chủ yếu bay đêm muộn và rạng sáng, dù vậy lượng khách đặt vé vẫn cao.

"Các gia đình có con nhỏ bay đêm muộn hay rạng sáng thực sự khá khó khăn với khung giờ bay như thế này" - chị Hoàng Vi, chủ một đại lý vé tại TP.HCM nhận xét.

Nhiều đường bay nội địa có tỉ lệ đặt chỗ lên 90% dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: VNA

Nhiều đường bay nội địa có tỉ lệ đặt chỗ lên 90% dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: VNA

Cụ thể, tỉ lệ đặt chỗ cao tập trung vào các ngày trước Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 14 đến 19-1, trên các chặng bay xuất phát từ Tân Sơn Nhất đi các Cảng hàng không miền Trung và miền Bắc như: TP.HCM – Đà Nẵng (66-79%), TP.HCM – Hải Phòng (66-90%), TP.HCM – Huế (61-91%), TP.HCM – Thanh Hóa (87-93%), TP.HCM – Quy Nhơn (91-92%), TP.HCM – Quảng Nam (65-94%), TP.HCM – Quảng Bình (81-89%), TP.HCM – Nghệ An (81-92%).

Tại các chặng ngược lại, tỉ lệ đặt chỗ tập trung cao vào các ngày sau Tết Nguyên đán từ ngày từ 26 đến 30-1-2023 gồm: Đà Nẵng – TP.HCM ( 71-86%), Hà Nội – TP.HCM 48-87%), Hải Phòng – TP.HCM ( 84-92%), Huế - TP.HCM (75-91%), Thanh Hóa – TP.HCM (81-92%), Thừa Thiên Huế - TP.HCM (91-92%), Quảng Nam – TP.HCM (63-70%), Nghệ An- TP.HCM (69-90%).

Nhà chức trách hàng không đánh giá sau khi Cục Hàng không cấp phép bổ sung, các hãng hàng không đã tăng đáng kể ghế cung ứng trên hầu hết các đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung, đặc biệt vào các ngày cao điểm cận tết và các ngày sau tết trên các đường bay chiều ngược lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm