Nhiều hoạt động thiện nguyện chăm lo cho người nghèo ở Đắk Lắk

(PLO)-Hàng ngàn gia đình khó khăn ở Đắk Lắk được tặng quà Tết, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-1, lãnh đạo UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết đoàn các bác sĩ đến từ TP.HCM vừa tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người ở thị xã Buôn Hồ.

Hoạt động này do Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhân Ái, Câu lạc bộ các nhà khoa học trẻ TP. HCM, Quỹ Xã hội từ thiện Tâm Nguyện Việt (TP. HCM) phối hợp tổ chức.

Đắk Lắk.jpg
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân thị xã Buôn Hồ. Ảnh: VN

Các bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách phòng chống, xử lý một số bệnh thường gặp; phát thuốc miễn cho người dân. Tổng kinh phí các hoạt động trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Theo đại diện các đơn vị tổ chức, chương trình nhằm giúp cho người nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội vơi bớt khó khăn trước mắt, được tiếp cận với các dịch vụ khám sàng lọc bệnh lý, kịp thời phát hiện và có hướng điều trị.

z5069980027162_1511aaad7c50de079b868fd16016fd1a.jpg
Lãnh đạo UBND thị xã Buôn Hồ cảm ơn đoàn công tác ở TP.HCM. Ảnh: VN

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nhằm góp phần chung tay cùng cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

*Cùng thời điểm, báo Đại Đoàn Kết tổ chức trao căn nhà đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng cho một hộ nghèo và 200 suất quà cho các gia đình khó khăn tại bốn xã biên giới thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Những món quà đầy ý nghĩa này được ban tổ chức trao tặng trong sự kiện “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn diễn ra từ ngày 13-1 đến 4-2.

Đắk Lắk.png
Ông Lê Anh Đạt, Phó Tổng biên tập thường trực Báo Đại Đoàn Kết và Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng quà người nghèo. Ảnh: QV

Các hộ gia đình chính sách, già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu nhỏ được Bộ đội Biên phòng giúp đỡ nhiều năm qua… được tặng quà, tiền mặt. Tổng giá trị hoạt động này hơn 750 triệu đồng.

Ảnh chụp Màn hình 2024-01-14 lúc 15.05.32.png
Gói bánh chưng xanh tặng người nghèo. Ảnh: QV

Ngoài ra, chương trình tổ chức gian hàng 0 đồng, gian hàng kết nối yêu thương; tặng 500 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000- 900.000 đồng) cho 500 hộ gia đình chính sách, già làng, người có uy tín trong cộng đồng và gia đình khó khăn. Đồng thời, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí trên 350 lượt người…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm