Nhiều người tìm cách rời khỏi Đà Nẵng bất chấp lệnh cấm

Theo ghi nhận, ngày 29-7, nhiều xe 4-7 chỗ chở hàng loạt nhóm khách ra đường tránh phía Nam hầm Hải Vân.

Những nhóm người này mang theo ba lô, túi xách đứng chờ đón xe khách liên tỉnh nhằm rời khỏi Đà Nẵng.

Một nhóm người mang theo hành lý chờ đón xe khách rời khỏi Đà Nẵng ở đường tránh phía Nam hầm Hải Vân. Ảnh: HẢI HIẾU

Tại giao lộ đường này với đường Hoàng Văn Thái, sáng 29-7, PV ghi nhận nhóm 11 người chờ đón xe khách về thị trấn Sa Huỳnh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi).

Một người đàn ông trong nhóm cho biết, nhóm của mình đi biển vào, vừa bán cá xong ở âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà).

Họ tìm các phương tiện xe khách trong bến về quê nhưng không được nên đón xe công nghệ ra đây. Họ đón nhiều xe khách, cả tiếng đồng hồ nhưng chưa xe nào chịu chở đi.

Trước đó, PV cũng ghi nhận một người phụ nữ lên đưa 2 vali lên xe container đang chờ sẳn ở một cây xăng trên đường tránh phía Nam hầm Hải Vân, gần ngã tư Túy Loan (huyện Hòa Vang).

Bà này cho biết, nhờ người thân là tài xế container chở về quê ở Hà Tĩnh.

Sau khi đưa 2 vali lên cabin, người phụ nữ lên xe container để đi Hà Tĩnh. Ảnh: HẢI HIẾU

Một xe khách chạy tuyến Hà Nội - TP.HCM bị CSGT nhắc nhở, buộc phải rời khỏi vì cho khách ghé vào quán ăn ở Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU

Sáng cùng ngày, Trung tá Thái Văn Thắng (Phó Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Nhơn) cho biết, tổ công tác liên tục tuần tra trên tuyến đường này nhằm ngăn chặn việc di chuyển của những người đang ở Đà Nẵng đi nơi khác.

CSGT liên tục đến nhắc nhở, hướng dẫn người dân về nơi cư trú của mình nhằm ổn định tình hình, cùng chống dịch Covid-19. 

“Chúng tôi tuần tra liên tục, nếu phát hiện xe khách nào đón khách sẽ lập tức xử phạt. Tôi chứng kiến nhiều nhóm người đứng chờ nhiều giờ nhưng không xe khách nào đón đi. Bên cạnh đó, lực lượng cũng đã nhắc nhở một quán cơm mở bán cho xe khách liên tỉnh”, Trung tá Thắng nói.

CSGT nhắc nhở quản lý quán ăn trên đường tránh phía Nam hầm Hải Vân không được đón khách. Ảnh: HẢI HIẾU

Bên cạnh đó, PV còn ghi nhận nhiều trang mạng xã hội chuyên phục vụ các xe trá hình hoạt động rầm rộ để chở khách từ Đà Nẵng đi các tỉnh lân cận.

Một số người từ Hà Nội, TP.HCM cũng đặt xe 7 chỗ như xe cá nhân để rời khỏi Đà Nẵng hòng tránh sự kiểm soát gắt gao của cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm