Nhiều sinh viên ở TP Thủ Đức bị mất trộm

(PLO)- Nhận được tin báo trên địa bàn TP Thủ Đức (TP.HCM) xảy ra nhiều vụ trộm cắp, Công an TP Thủ Đức đã tung lực lượng trinh sát truy bắt kẻ trộm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-7, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vẫn đang khẩn trương truy xét đối tượng gây ra các vụ trộm khiến nhiều sinh viên mất tài sản.

Kẻ trộm mang theo dao đột nhập phòng trọ của sinh viên lấy laptop. Ảnh: TS

Kẻ trộm mang theo dao đột nhập phòng trọ của sinh viên lấy laptop. Ảnh: TS

Trộm lấy xe máy của một sinh viên nghèo khiến sinh viên này có ý định bỏ về quê sinh sống. Ảnh: TS

Trộm lấy xe máy của một sinh viên nghèo khiến sinh viên này có ý định bỏ về quê sinh sống. Ảnh: TS

Gác lại tìm việc để về quê vì mất xe

Chị Hồ Thị S (22 tuổi, quê Bình Định), sinh viên một trường cao đẳng sống trên địa bàn TP Thủ Đức, cho biết vào ngày 25-7, chị có đem từ quê vào một chiếc xe máy Sirius biển số 77F1-202.41 để đi học và đi làm.

Ngày 27-7, chị S để xe máy tại khu trọ trên đường 79, phường Phước Long B rồi khóa cửa cổng lại. Sau đó, chị lên phòng trọ trên lầu nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ 30, chị xuống để lấy xe ra ngoài thì phát hiện xe đã mất. Qua kiểm tra camera mới biết xe của chị đã bị kẻ trộm lấy đi.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, khoảng 15 giờ 10, một thanh niên mặc quần jean, áo ca rô sọc trắng, đội mũ đã đi vào khu trọ, lấy chiếc xe của chị S rồi tẩu thoát. Vụ việc sau đó nhanh chóng được chị S trình báo Công an phường Phước Long B.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị S vừa khóc vừa cho biết gia đình ở quê rất khó khăn, chủ yếu sinh sống bằng trồng rau, trồng lúa. Cả nhà chỉ có hai xe máy, mới đây khi chị S chuẩn bị ra trường, gia đình đã gửi một xe vào để chị đi làm thì bị mất.

“Sau khi mất xe, tôi sẽ gác lại chuyện tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Tôi sẽ về quê sinh sống từ ngày 29-7” - chị S nói tiếp.

Bạn cùng phòng và cùng quê với chị S chia sẻ thêm: “Gia đình S rất khó khăn, từ khi mất xe, S cứ khóc mãi vì chiếc xe là tài sản đắt giá nhất của gia đình. Vì quá buồn nên S dự định sẽ về quê luôn”.

Theo công an, người dân có thể để biển “đề phòng chó dữ” trước nhà dù không nuôi chó hoặc biển “khu vực có camera giám sát” sẽ khiến kẻ gian có tâm lý e ngại, không dám đột nhập.

Cầm dao đột nhập phòng trọ

Anh Cao Đức H, sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP Thủ Đức, cho biết rất hoang mang khi kẻ trộm liều lĩnh cầm dao đột nhập phòng trọ vào sáng 26-7 tại khu phố 3, phường Linh Chiểu.

Theo anh H, thời điểm trên, anh và bạn cùng phòng đều đi làm thêm xuyên đêm. Sáng về phòng trọ thì phát hiện đồ đạc bị lục lọi, các tài sản có giá trị đều bị mất.

Qua kiểm tra camera, anh H phát hiện vào khoảng 4 giờ sáng, camera đã ghi lại được cảnh một người đàn ông mặc áo jean, quần jean, đeo khẩu trang đen, đội mũ bảo hiểm, trên tay cầm dao đột nhập phòng trọ.

Theo hình ảnh camera ghi lại, người này sau khi vào được phòng trọ đã cẩn thận khóa trái cửa để người bên ngoài không vào được. Sau đó, người này thản nhiên bật điện rồi đi khắp phòng lục lọi nhiều đồ đạc.

Sau một lúc tìm kiếm, người này đi lên gác và lấy hai máy tính xách tay, một điện thoại và nhiều ổ cứng. Tổng giá trị tài sản khoảng 20 triệu đồng.

“Cha mẹ đi làm thuê mới mua được máy tính cho tôi đi học, giờ mất hết, tôi thấy số tiền quá lớn nên cũng chưa dám báo cho cha mẹ biết” - anh H nói thêm.

Vụ việc sau đó cũng được anh H trình báo đến Công an phường Linh Chiểu, hiện công an phường đang phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự ráo riết truy tìm kẻ trộm trên.

Trước đó, ngày 17-7, camera cũng ghi lại được cảnh một thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy biển số 94D1-545.82, chở theo một thanh niên khác đến khu trọ tại đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A.

Sau đó, thanh niên ngồi sau bước xuống xe vào một khu trọ, lấy trộm xe máy của một nữ sinh rồi cả hai tẩu thoát.

“Em đi làm về mệt nên để xe trước phòng như mọi khi rồi vào ngủ, khi thức dậy thì không thấy xe đâu. Khi xem camera, em mới biết đã bị trộm lấy mất” - nữ sinh này cho biết. Hai kẻ trộm trên đang được công an truy xét. •

Công an TP Thủ Đức khuyến cáo người dân

Thời gian qua, Công an TP Thủ Đức thường xuyên khuyến cáo người dân chú ý cảnh giác, cần để xe nơi có người trông coi và khóa xe cẩn thận.

Công an đề nghị người dân cần trang bị thêm khóa nhanh, khóa thắng đĩa, khóa định vị... để bảo vệ xe máy, phải luôn có người trông coi hoặc gửi vào bãi giữ xe cẩn thận.

Người dân cũng nên lắp camera và khóa chống trộm thông minh, hoặc sử dụng ổ khóa bên trong khi vắng nhà, trang bị camera và khóa chống trộm có thể theo dõi từ xa bằng điện thoại thông minh. Nếu không có nhiều chi phí để trang bị, người dân cần sử dụng phương pháp ổ khóa bên trong để đánh động đối tượng nhà có người.

Theo công an, người dân có thể để biển “đề phòng chó dữ” trước nhà dù không nuôi chó hoặc biển “khu vực có camera giám sát”. Sử dụng cách thức này sẽ khiến kẻ gian có tâm lý e ngại, không dám đột nhập những nhà có chó dữ hoặc có camera quan sát…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm