Nhóm chuyên đi trộm cắp bằng ô tô để “cắt đuôi” trinh sát

(PLO)- Công an TP Thủ Đức đã triệt phá nhóm trộm chuyên thuê ô tô để đi trộm cắp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lực lượng trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã mất gần một tháng ròng rã, đeo bám ngày đêm để triệt phá nhóm chuyên thuê ô tô, tráo biển số giả để trộm cắp liên tỉnh.

Hoàng Văn Bá (ảnh nhỏ) và Trần Tiến Quân lúc bị bắt cùng tang vật. Ảnh: CA
Hoàng Văn Bá (ảnh nhỏ) và Trần Tiến Quân lúc bị bắt cùng tang vật. Ảnh: CA

Đi cao tốc “cắt đuôi” trinh sát

Thiếu tá Lê Xuân Trường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, kể lại hành trình gian nan suốt nhiều ngày đêm cùng đồng đội đeo bám nhóm trộm ma mãnh này.

Theo Thiếu tá Trường, vào giữa tháng 6-2022, trên địa bàn TP Thủ Đức xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản. Kẻ trộm thường đột nhập nhà dân vào ban đêm để gây án.

“Do ban đêm nên hình ảnh camera thu về chỉ thấy được chiếc ô tô, không thấy được biển số. Có đoạn thu về được biển số thì xe lại sử dụng biển số giả nên rất khó khăn cho anh em trinh sát” - Thiếu tá Trường kể thêm.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm từng triệt phá nhiều vụ án nổi cộm, Thiếu tá Trường đã chỉ huy đội trinh sát dùng các biện pháp nghiệp vụ lần ra nơi ở của nhóm trộm.

Qua nắm địa bàn, trinh sát phát hiện Hoàng Văn Bá (23 tuổi, quê Nghệ An), Trần Tiến Quân (23 tuổi, quê Bình Dương) và V ở chung cư (phường Long Thạnh Mỹ) nhưng có biểu hiện bất minh. Nhóm này thường đi ô tô ra hầm xe ban đêm nhưng tới sáng mới về nên chúng tôi tập trung xác minh.

Ban chuyên án nhanh chóng được Trung tá Mai Trọng Hạnh, Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức, xác lập. Từ sự chỉ đạo của Trung tá Hạnh, các tổ trinh sát bắt đầu ngày đêm theo dõi nhóm Quân.

Qua đeo bám, trinh sát nhận thấy nhóm này thường thuê ô tô tự lái, hoạt động từ 22 giờ đến 5 giờ hôm sau trên các địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuy nhiên, thủ đoạn của nhóm lại rất ma mãnh, chúng thay đổi xe thuê và biển số liên tục…

Đặc biệt, nhóm còn thường lái xe qua nhiều tuyến đường tại trung tâm TP.HCM, TP Thủ Đức, sau đó lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để “cắt đuôi” lực lượng theo dõi.

Khám xét nhà, công an thu giữ từ Quân và Bá nhiều tài sản có giá trị. Cả hai cho biết đây là tài sản trộm cắp được tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM.

Đi ô tô trộm cắp liên tỉnh

Ngày 2-7, Quân và Bá điều khiển ô tô rời chung cư, nhóm này đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường rồi về hướng cao tốc để “cắt đuôi” trinh sát. Tuy nhiên, trinh sát xác định nhóm này dừng ô tô trước một khu dân cư ở phường Tăng Nhơn Phú A.

Tại đây, Quân ở lại trong xe để cảnh giới, Bá trèo qua cửa sổ đột nhập vào bên trong lấy trộm nhiều tài sản có giá trị.

Đến khuya 4-7, Quân sử dụng ô tô thuê được chở theo V đến gặp Bá để đi trộm cắp. Khi đến nơi, Bá cũng đang ngồi trong một ô tô khác đợi Quân. Cả hai thống nhất đi xe Quân, riêng V ngồi đợi trong xe của Bá.

Sau khi đi lòng vòng “cắt đuôi” trinh sát, khoảng 3 giờ ngày 5-7, Quân và Bá đến trước một căn nhà tại đường Nguyễn Đăng Giai (phường Thảo Điền) thì phát hiện cửa ban công trên lầu một của căn nhà không khóa.

Bá xuống xe và đột nhập vào bên trong lấy trộm túi xách chứa một ví nữ có 4 triệu đồng và một thẻ visa, hai máy vi tính, hai cặp xách có chứa ví nam. Nhóm này đem tài sản trộm được đi mua ma túy và tiêu xài.

Đến ngày 18-7, Quân và Bá đi ô tô đến địa bàn phường An Phú, cả hai lại đột nhập thành công vào một nhà dân rồi lấy trộm hai điện thoại đắt tiền, một nhẫn, một bông tai và nhiều thuốc giảm cân Hàn Quốc có giá trị.

Chưa dừng lại, vào rạng sáng 25-7, Bá sử dụng ô tô cố tình chở Quân đi tìm nhà dân sơ hở. Sau khi thực hiện chiêu “cắt đuôi” trinh sát và tráo biển số xe, đến khoảng 3 giờ cùng ngày, cả hai đến một căn nhà trên Nguyễn Văn Tăng (phường Long Thạnh Mỹ) và phát hiện cửa phòng tại lầu một mở.

Lúc này, Quân ở lại trong xe để cảnh giới, riêng Bá đột nhập vào trong nhà lấy hai điện thoại iPhone và 4 triệu đồng trong túi xách rồi ra ngoài, lên xe tẩu thoát.

Sau thời gian dài đeo bám, xác minh, Công an TP Thủ Đức xác định đã đến lúc phải “cất lưới”. Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 26-7, Quân và Bá đi khỏi chung cư.

Như thường lệ, nhóm này tiếp tục đi lòng vòng nhiều tuyến đường vắng ở TP Thủ Đức, quan sát không có lực lượng theo dõi, cả hai đã đi thẳng tới TP Biên Hòa (Đồng Nai) rồi đột nhập vào một cửa hàng trang sức. Tại đây, Quân và Bá lấy điện thoại, vàng…

Gây án xong, cả hai di chuyển trên nhiều tuyến đường. Khi trời sáng, nhóm quay về hầm chung cư, khi đang kiểm tra tài sản vừa trộm cắp được để phân chia thì các trinh sát ập vào bắt giữ.

Qua khám xét nhà, công an thu giữ từ Quân và Bá nhiều tài sản có giá trị. Cả hai cho biết đây là tài sản trộm cắp được tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM.•

Người tình không tố giác tội phạm

Tại cơ quan công an, Trần Ngọc Minh V (22 tuổi, ngụ TP.HCM) khai nhận quen biết với Hoàng Văn Bá và Trần Tiến Quân thông qua mạng xã hội Zalo từ tháng 2-2022. Sau đó V chuyển đến chung cư sống chung với Bá được khoảng một tháng.

Quá trình sinh sống, V biết Bá và Quân đi trộm cắp tài sản và mang tài sản trộm cắp được đem đi bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, V không trình báo cơ quan có thẩm quyền nên công an xác định V có dấu hiệu của tội không tố giác tội phạm.

Hiện Công an TP Thủ Đức vẫn đang tiếp tục củng cố tài liệu, lấy kết quả định giá tài sản bị mất trộm, sau đó xử lý hành vi của V.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm