Nhóm thanh niên áp tải người ra rẫy đánh hội đồng hầu tòa

Theo cáo trạng, ngày 22-8-2015, Nguyễn Hữu Lưu sau khi đi ăn đám cưới thì đến trường tìm em gái tên Luyến nhưng không gặp. Lưu cho rằng Hoàng Văn Cường (trú xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) đã rủ em mình đi chơi nên đi tìm đánh.

Lưu rủ thêm Trần Quốc Anh và Lê Hùng Mạnh cùng đi tìm Cường và nại ra lý do là anh trai bị người ta đánh.

Lưu chở Anh và Mạnh chạy về hướng thôn 11, xã Phú Xuân. Trên đường đi, cả ba ghé vào một tiệm cơ khí lấy hai tuýp sắt làm hung khí.

Các bị cáo tại tòa

Khi đến khu rẫy cà phê ở thôn 11, Lưu nói với Anh và Mạnh cầm tuýp sắt đứng đợi còn mình đi tìm Cường.

Khi vào một đám cưới trên địa bàn, Lưu gặp Cường và lừa anh này lên xe máy chở ra chỗ đồng bọn đang đứng đợi.

Khi Cường vừa được chở tới nơi thì Anh và Mạnh từ trong rẫy lao ra dùng tuýp sắt đánh tới tấp. Cường may mắn vùng chạy thoát, trốn vào một nhà dân cạnh đó.

Bị thương nặng, Cường được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định thương tích, Cường bị tổn hại sức khỏe 21%.

Tại phiên xét xử, các đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Lưu và Trần Quốc Anh cùng mức án ba năm tù giam; Lê Hùng Mạnh nhận mức án một năm tù giam do tại thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi vị thành niên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm