Nhóm thanh niên vô cớ tấn công người khác gây thương tật 60%

(PLO)- Mặc dù nạn nhân không hề liên quan nhưng vẫn bị nhóm thanh niên này dùng dao đâm gây thương tật 60%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận), cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với 5 bị can: Bùi Huỳnh Mao (18 tuổi) Trần Khắc Bảo (25 tuổi), Phan Hoàng Hữu (21 tuổi), Nguyễn Thanh Trúc (21 tuổi), Đinh Tấn Khảm (21 tuổi) cùng ngụ Hàm Minh, Hàm Cường và Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam về tội cố ý gây thương tích.

Ba thanh niên bị bắt giam. Ảnh CA.

Ba thanh niên bị bắt giam. Ảnh CA.

Trong đó, Phan Hoàng Hữu, Nguyễn Thanh Trúc, Đinh Tấn Khảm bị bắt tạm giam, hai bị can còn lại được cho tại ngoại điều tra.

Theo điều tra ban đầu của công an, khuya 15-9, Bùi Huỳnh Mao cùng nhóm thanh niên rủ nhau đến TP Phan Thiết nhậu. Đến rạng sáng 16-9, cả nhóm thuê khách sạn và tiếp tục mua bia mang về khách sạn để nhậu tiếp.

Ba thanh niên trong nhóm được cử đi mua bia và khi chạy xe máy tới tiệm tạp hóa số 184, đường Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết thì bị một nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) đánh nên cả ba bỏ chạy.

Cả nhóm gọi điện thoại về khách sạn và Bùi Huỳnh Mao mang theo dao bấm dài 26,5cm đón taxi tới địa điểm trên.

Lúc này, thấy anh Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi, trú phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết) cùng hai người bạn đang đứng mua bia, cả nhóm liền xông vào đuổi đánh anh Lâm và hai người bạn.

Mao đã dùng dao bấm tấn công anh Lâm gây thương tích nặng rồi cả nhóm bỏ chạy.

Cảnh sát công bố lệnh bắt giam. Ảnh CA.

Cảnh sát công bố lệnh bắt giam. Ảnh CA.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP. Phan Thiết đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, tạm giữ hình sự nhóm thanh niên trên để lấy lời khai.

Căn cứ kết quả giám định pháp y mới đây của Trung tâm giám định Pháp y Bình Thuận, nạn nhân Lâm có tỷ lệ thương tật 60% nên khởi tố các bị can.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm