Nhóm thanh niên xiết xe trừ nợ ở Bình Định bị bắt giữ

(PLO)- Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định bắt khẩn cấp nhóm thanh niên cưỡng đoạt tài sản, gây mất trật tự trên địa bàn huyện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-1, thông tin với PLO, lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị bắt giữ nhóm ba người là Nguyễn Trường Thi (36 tuổi, ngụ xã Tây Giang, huyện Tây Sơn), Văn Phan Thành Cầu (19 tuổi, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) và Trần Thế Anh (29 tuổi, ngụ Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản, gây mất ANTT trên địa bàn huyện.

cưỡng đoạt tài sản
Công an huyện Tây Sơn bắt giữ khẩn cấp nhóm thanh niên cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an huyện Tây Sơn

Theo Công an huyện Tây Sơn, trước đó vào ngày 4-1, cơ quan công an nhận được trình báo của một thanh niên ở địa bàn xã Tây Giang (huyện Tây Sơn) về việc bị đe dọa đòi nợ, bị lấy đi một xe máy Vison.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tây Sơn khẩn trương xác minh vụ việc. Qua làm việc, ba thanh niên này khai nhận do nạn nhân vay mượn 70 triệu đồng nhưng không trả nợ đúng hẹn. Ngày 1-1, nhóm thanh niên này tới nhà nạn nhân hăm dọa, đánh đập và ép nạn nhân viết nợ 80 triệu đồng, đồng thời lấy đi một xe máy Vision biển số 77H1- 308.00.

Công an huyện Tây Sơn ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp nhóm thanh niên này để tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm