Những con số thú vị ở giải U-20 World Cup

0 - Không có HLV trưởng người nước ngoài nào từng lên ngôi tại giải U-20 thế giới. Trong lịch sử giải này, chỉ có 20 HLV từng đoạt chức vô địch và đều là người bản xứ.

5 - Là số lượng nhà vô địch không có cơ hội bảo vệ được danh hiệu. Serbia là đội vô địch hai năm trước nhưng vắng mặt lần này do không vượt qua vòng loại. Tương tự, Pháp (2015), Brazil (2013), Ghana (2011) và Argentina (2009).

6 - Argentina là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử U-20 World Cup với sáu lần vô địch (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 và 2007). FIFA cũng chọn ra sáu gương mặt có thể tỏa sáng tại giải lần này gồm Jean Kevin Augustin (Pháp), Cameron Carter-Vickers (Mỹ), Patson Daka (Zambia), Exequiel Palacios (Argentina), Lee Seungwoo (Hàn Quốc) và Rodrigo Bentancur (Uruguay).

10 - Chỉ có 10 người từng giành cả hai chức vô địch U-20 World Cup lẫn World Cup là Bebeto, Iker Casillas, Dida, Dunga, Jorginho, Diego Maradona, Carlos Marchena, Muller, Claudio Taffarel và Xavi Hernandez.

11 - Kỷ lục ghi bàn tại một VCK World Cup U-20 thuộc về Javier Saviola (Argentina). Giải đấu năm 2001, Saviola đã ghi 27 bàn thắng (kể cả vòng loại) để giúp Argentina thẳng tiến đến ngôi vương.

Những cuộc rượt đuổi nghẹt thở

Những cuộc rượt đuổi nghẹt thở

(PLO)- Trừ mỗi chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng đại thắng ĐH Tây Nguyên 4-0, các trận đấu ở hai bảng A, B vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam đều diễn ra hết sức gay cấn và cân tài ngang sức.
U-20 Jordan không thể gây... “Tsunami”

U-20 Jordan không thể gây... “Tsunami”

(PLO)- Từ “Tsunami” được quốc tế hóa từ tiếng Nhật có nghĩa là “sóng thần”, trận tứ kết cuối cùng giải U-20 châu Á, Jordan không thể “gây tsunami” trước Nhật Bản.