Những cuộc so tài đình đám ở Asian Cup 2019

Vòng chung kết Asian Cup 2019 có nhiều ông thầy từng giành chiến thắng World Cup cho đến những CLB nổi tiếng châu Âu sẽ tranh tài cao thấp đầy thú vị.

HLV Sven-Goran Eriksson (đội tuyển Philippines)

HLV Eriksson từng hai lần là bại tướng của đồng nghiệp Park Hang-seo ở đấu trường AFF Cup 2018. Ảnh: TRÂM ANH

Ông thầy người Thụy Điển chính thức cầm quân Philippines trước thềm AFF Cup 2018 nhưng đã dừng bước ở bán kết sau hai lượt trận thua tuyển Việt Nam cùng tỉ số 1-2.

Bằng sự từng trải cùng Manchester City và đội tuyển Anh, ông Eriksson đến với bóng đá Philippines với bản hợp đồng sáu tháng, tùy thuộc sẽ gia hạn sau vòng chung kết Asian Cup 2019.

Đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên của Philippines tại đấu trường châu Á này và ông thầy 70 tuổi Eriksson mong muốn có một kỷ niệm đáng nhớ.

HLV Alberto Zaccheroni (đội tuyển UAE)

HLV Zaccheroni dẫn dắt UAE.

Chỉ ba tháng sau khi cầm quân UAE, ông Zaccheroni đã giúp đội nhà đoạt ngôi á quân cúp Vùng Vịnh. Tuy nhiên, tài cầm quân của ông thầy người Ý sẽ được kiểm chứng rõ ràng hơn ở vòng chung kết Asian Cup sắp tới cùng UAE với tư cách chủ nhà.

Cựu HLV của các đội AC Milan, Inter và Juventus là duy nhất trong nhóm các ông thầy nổi tiếng từng giành cúp châu Á. Ông đã nâng cúp với tuyển Nhật Bản và kinh nghiệm của Zaccheroni sẽ giúp ích rất nhiều cho UAE. Thực tế đội chủ nhà không phải là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Asian Cup 2019, nhưng với ưu thế chủ nhà và một HLV bản lĩnh họ có thể trở thành kẻ phá bĩnh của các ông lớn.

HLV Hector Cuper (đội tuyển Uzbekistan)

Ông Cuper muốn đưa tuyển Uzbekistan lên tầm cao mới.

Ông thầy người Argentina Hector Cuper không có quá nhiều thời gian gắn bó với các tuyển thủ Uzbekistan khi chỉ nhận dẫn dắt họ hồi tháng 8-2018. Ông từng huấn luyện Valencia, Inter Milan, Parma, Real Betis… và năm 2017 từng nhận danh hiệu “HLV hay nhất châu Phi” do Liên đoàn Bóng đá châu Phi bình chọn.

Gần đây nhất, HLV Hector Cuper nắm đội tuyển quốc gia Ai Cập chơi ở cúp thế giới 2018 nhưng Salah và đồng đội bị loại sau vòng bảng.

Với bóng đá Uzbekistan, sau chức vô địch U-23 châu Á (thắng tuyển U-23 Việt Nam ở chung kết), ông Cuper hy vọng sẽ nâng tầm học trò lên đỉnh cao mới. Uzbekistan có thành tích tốt nhất ở Asian Cup là hạng tư vào năm 2011.

HLV Marcello Lippi (đội tuyển Trung Quốc)

Lão tướng Lippi.

Ông là một trong những HLV được kính trọng nhất của làng bóng đá thế giới sau lần giúp tuyển Ý đăng quang tại World Cup 2006. Marcello Lippi từng dẫn dắt Juventus, Napoli, Inter… và đoạt rất nhiều giải thưởng cá nhân, bao gồm HLV hay nhất của UEFA, HLV của năm tại Serie A, hay HLV của năm ở châu Âu và có tên trong Hội trường danh vọng Ý.

HLV Lippi đến với giải Super League của Trung Quốc khi nắm đội Quảng Châu vào năm 2012 với cú đúp trong mùa giải quốc nội đầu tiên và giúp họ vào đến trận chung kết AFC Champions League trong lần thứ hai. Ông thầy người Ý trở lại huấn luyện đội tuyển Trung Quốc với tham vọng sẽ chiến thắng Asian Cup 2019.

HLV Carlos Queiroz (đội tuyển Iran)

HLV Queiroz đang thành công với bóng đá Iran.

Người ta nhớ chiến lược gia người Bồ Đào Nha được nhiều nhất từ mối quan hệ hợp tác cực kỳ thành công với Sir Alex Ferguson tại Manchester United, nơi ông làm trợ lý HLV.

Queiroz có một bản lý lịch lấp lánh để tự hào với nhiều vai trò khác nhau tại Man United và trở thành một nhân vật cực kỳ được kính trọng tại sân Old Trafford.

HLV Queiroz từng làm việc với những cầu thủ nổi tiếng thế giới như David Beckham, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo…cvà chọn đến với tuyển Iran vào năm 2011.

Dưới thời Queiroz, bóng đá Iran có bước phát triển mạnh mẽ và nổi bật một số tài năng như Ashkan Dejagah. Với tỉ lệ giành chiến thắng 58,70% kể từ khi nắm quyền, Queiroz đã khiến Iran trở thành một thế lực đáng gờm không chỉ ở châu Á mà trên toàn thế giới. Queiroz đang rất muốn giúp Iran vô địch lần thứ tư tại đấu trường Asian Cup 2019, sau lần đầu tiên năm 1976.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm