Những lần sẩy chân đẩy Liverpool vào thế khó

Do đó để chuẩn bị tốt nhất cho trận đại chiến nước Anh với Manchester United, điều đầu tiên Liverpool cần làm là phải thắng Southampton. 

Đến thời điểm hiện tại, mặc dù Liverpool đang dẫn đầu Premier League, nhưng tất cả những gì mà “The Kop” trình diễn kể từ đầu mùa vẫn chưa thể làm CĐV của Liverpool hài lòng với vị thế của nhà ĐKVĐ. 

Liverpool tuy đứng đứng đầu bảng Premier League với 33 điểm nhưng họ chỉ hơn đội xếp sau MU về mặt hiệu số phụ.

Nếu như Man. United biết vượt khó sau những lần sẩy chân ở những vòng đầu để trở lại cuộc đua vô địch, thì ngược lại Liverpool lại nhiều lần làm “rơi điểm” để tạo đà cho đối thủ đuổi kịp. 

Liverpool có những lần chia điểm vô cùng tiếc nuối trước những đối thủ mà họ có thể bỏ túi 3 điểm như Brighton, Fulham, West Brom và Newcastle. Do đó có thể đánh giá được ở mùa giải năm nay, các đối thủ đã bớt sợ mỗi khi đối đầu với Liverpool. 

Dù đang đứng đầu bảng, nhưng Liverpool chỉ hơn MU về hiệu số do "The Kop" để mất quá nhiều điểm trước các đối thủ yếu hơn. Ảnh: NMC Pool.

Tuy hàng thủ đã dần ổn định, còn hàng công thì được tăng cường sức mạnh sau khi bổ sung thêm Diogo Jota, nhưng đem ra so sánh thì Liverpool không mạnh như mùa giải trước. Nếu so thời điểm hiện tại với mùa giải trước thì Liverpool đánh rơi điểm số quá nhiều.

Cụ thể ở cùng vòng 16 mùa giải trước, Liverpool chiếm ngôi đầu với 46 điểm. Thì bây giờ mặc dù đang đầu bảng nhưng Liverpool chỉ có được 33 điểm cùng điểm số với MU và chỉ hơn thầy trò Solskjaer về mặt hiệu số bàn thắng.

Trận đấu muộn vòng 17 trên sân của Southampton, Liverpool cần giành 3 điểm Trong 8 trận gần nhất đấu với Southampton tại Premier League, Liverpool đều bất bại với 6 chiến thắng và 2 trận hoà. 

Những lần sẩy chân đẩy Liverpool vào thế khó ảnh 2
Muốn giành toàn lực cho trận đại chiến nước Anh, trước tiên Liverpool cần phải thắng Southampton. Ảnh: Ian Hodgson.

Tuy nhiên Liverpool cũng nên lưu ý khi đến chơi trên sân của Southampton, bởi có một chi tiết thú vị rằng, Southmapton đã có 6 lần đánh bại các đối thủ đang mang tư cách nhà ĐKVĐ. Nếu thắng Liverpool, Southampton sẽ là đội đầu tiên đánh bại 7 đội bóng vô địch tại Premier League. 

Sau khi vòng 17 kết thúc bằng trận đấu với Southampton, Liverpool sẽ đá với Aston Villa trong khuôn khổ cúp FA. Sau đó thầy trò Jurgen Kloop sẽ dốc toàn lực cho trận Derby nước Anh với MU tại vòng 19 diễn ra vào ngày 17-1. Ngược lại MU sẽ gặp nhiều khó khăn bởi lịch thi đấu dày đặc bởi trước khi đá với Liverpool, “quỷ đỏ”  phải có một tuần cày ải với ba trận đấu liên tiếp ở ba mặt trận. 

Những lần sẩy chân đẩy Liverpool vào thế khó ảnh 3
Man. United gặp nhiều bất lợi trước đại chiến với Liverpool, bởi lịch thi đấu quá dày đặc ở tháng đầu năm 2021. Ảnh: Getty Images.

Cụ thể MU sẽ đá trận bán kết lượt đi cúp Liên Đoàn với Man. City vào rạng sáng ngày 7-1, lượt trận vòng 3 cúp FA vào ngày 10-1 với Watford và trận đấu bù vòng đầu tiên Premier League trên sân của Burnley vào ngày 14-1. Kịch bản có thể đảo ngược hoàn toàn theo hướng có lợi cho MU mà không cần đến trận đại chiến với Liverpool, nếu như "The Kop" không thắng Southampton và thầy trò Solskjaer giành trọn 3 điểm trước Burnley. 

Có thể thấy, Liverpool mặc dù đang hụt hơi so với mùa giải trước, nhưng khả năng “The Kop” bảo vệ ngôi vô địch ở mùa bóng này vẫn rất cao. Bởi dù thường chia điểm trước các đội bóng nhỏ, nhưng ở những trận đấu mang tính boxing để giành chiến thắng, thì Liverpool luôn cho thấy bản lĩnh của mình. Cụ thể là màn đánh bại Tottenham tại vòng 13 với tỷ số 2-1 để đòi lại ngôi đầu. 

Hiện tại CĐV của Liverpool đang chờ đợi đoàn quân của Jurgen Kloop chứng minh bản lĩnh khi đá với MU ở Anfield ở trận đấu sắp tới. Nhưng hơn hết, để có thể chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho đại chiến nước Anh tại vòng 19 Premier League, Liverpool cần cầm chắc ba điểm khi đến làm khách trên sân của Southampton vào rạng sáng mai 5-1. 



Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm